28/04/2017 12:20 GMT+7

​Chiêm ngưỡng cổ vật, gấm vóc vàng son thời Nguyễn

XUÂN ĐÀO
XUÂN ĐÀO

TTO - Sáng 28-4, hơn 50 cổ vật, gấm vóc vàng son thời Nguyễn được triển lãm tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, TP Huế thu hút đông đảo người đến dự.

Tranh thêu bằng chất liệu gấm Quân tiên trúc thọ mừng lúc vua Khải Định 40 tuổi - Ảnh: Xuân Đào
Tranh thêu bằng chất liệu gấm Quân tiên trúc thọ mừng lúc vua Khải Định 40 tuổi - Ảnh: Xuân Đào

Buổi triển lãm do nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn (Huế) và nhà sưu tập cổ vật Hoàng Văn Kim (Hà Nội) tổ chức hưởng ứng Festival nghề truyền thống Huế 2017.

Các cổ vật thời Nguyễn được trưng bày tại triển lãm làm từ chất liệu gỗ sưa, gỗ mun, gỗ trắc có niên đại ở thế kỷ 20 vào thời vua Khải Định.

Cũng trong sáng 28-4, đã diễn ra khai mạc Liên hoan diều nghệ thuật “Những cánh bay Việt Nam” tại công viên Lý Tự Trọng, TP Huế chào mừng Festival nghề truyền thống Huế.

Mời bạn đọc chiêm ngưỡng những cổ vật, gấm vóc vàng son thời Nguyễn dưới đây. 

Chiếc ngai có đềbốn chữ “ Khải Định niên tạo” từ chất liệu gỗ sơn son thép vàng và chạm khắc - Ảnh: Xuân Đào
Chiếc ngai có đề bốn chữ “Khải Định niên tạo” từ chất liệu gỗ sơn son thếp vàng và chạm khắc - Ảnh: Xuân Đào
Hộp gỗ sưa thế kỉ 20 - Ảnh: Xuân Đào
Hộp gỗ sưa thế kỷ 20 - Ảnh: Xuân Đào
Tráp cơi trầu chạm rồng thế kỉ 20 bên cạnh tấm bình phong - Ảnh: Xuân Đào
Tráp cơi trầu chạm rồng thế kỷ 20 bên cạnh tấm bình phong - Ảnh: Xuân Đào
Gấm vóc vàng son thời nguyễn - Ảnh: Xuân Đào
Gấm vóc vàng son thời Nguyễn - Ảnh: Xuân Đào
Chiếc rương có niên đại thời Khải Định làm từ gỗ sưa và gỗ mun - Ảnh: Xuân Đào
Chiếc rương có niên đại thời Khải Định làm từ gỗ sưa và gỗ mun - Ảnh: Xuân Đào
Tráp coi trầu niên đại thế kỉ 20 - Ảnh: Xuân Đào
Tráp cơi trầu niên đại thế kỷ 20 - Ảnh: Xuân Đào
XUÂN ĐÀO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên