02/10/2010 21:20 GMT+7

Chiêm ngưỡng cổ vật Hoàng thành Thăng Long

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TTO - Sáng 2-10, tại khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (số 18 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội) diễn ra lễ khai trương trưng bày di tích, di vật Hoàng thành Thăng Long với chủ đề “Hoàng thành Thăng Long: Lịch sử nghìn năm từ lòng đất”.

Chiêm ngưỡng Hoàng thành qua hiện vật

v3pNgAfW.jpgPhóng to
Súng thần công thời Nguyễn - Ảnh: Tiến Thành
c4yNS81O.jpgPhóng to
Tượng đầu rồng trang trí đầu nóc mái bằng đất nung có niên đại từ thời Lý (thế kỷ 11-12) - Ảnh: Tiến Thành
uMEDNRx3.jpgPhóng to
Đầu tượng linh thú trang trí mái kiến trúc bằng đất nung thời Lê sơ (thế kỷ 15) - Ảnh: Tiến Thành

Triển lãm trưng bày gần 1.000 hiện vật tiêu biểu thuộc thời Đại La, thời Đinh tiền Lê, thời Lý, thời Trần, thời Lê sơ, thời Mạc, thời Lê Trung Hưng và thời Nguyễn.

Các hiện vật trưng bày chủ yếu là gạch, ngói xây cung điện có hoa văn trang trí, các lá diềm trang trí (hình phượng, rồng), tượng và đồ dùng sinh hoạt trong cung đình (bát, đĩa, bình, lư hương, liễn, chậu hoa...), các bức tượng (sư tử, rồng) trang trí trên mái ngói cung điện... Qua đó, người xem có thể hiểu được những nét văn hóa đặc trưng và tinh hoa tay nghề về kiến trúc của các triều đại.

Việc trưng bày hiện vật lịch sử lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh của khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long với tư cách là Di sản văn hoá thế giới đến với đông đảo người dân trong trong nước cũng như khách quốc tế.

Triển lãm do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức, sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 31-10.

MVOtX9Di.jpgPhóng to
Ngói âm - dương lợp diềm mái thời Đại La (tiền Thăng Long) - Ảnh: Tiến Thành
Oeqo5WCL.jpgPhóng to
Gạch chữ nhật, in chữ “Giang Tây quân” và gạch vuông, in cá sấu bơi trong sóng nước (thời tiền Thăng Long) - Ảnh: Tiến Thành
TNVUHbn3.jpgPhóng to
Lá để trang trí phượng gắn trên ngói úp nóc thời Lý - Ảnh: Tiến Thành
AKWCDhsQ.jpgPhóng to
Tượng đầu chim phượng trang trí đầu nóc mái thời Lý - Ảnh: Tiến Thành
fozRb671.jpgPhóng to
Ngói úp nóc gắn lá đề trang trí chim phượng thời Lý - Ảnh: Tiến Thành
dDc8snPL.jpgPhóng to
Thạp trang trí hoa sen dây bằng gốm sứ hoa nâu thời Trần - Ảnh: Tiến Thành
5sMqUWkQ.jpgPhóng to
Mái ngói bằng đất nung thời Trần - Ảnh: Tiến Thành
QA5zc3fl.jpgPhóng to
Ngói ống tạo hình con rồng bằng gốm sứ men xanh lục và men vàng thời Lê sơ - Ảnh: Tiến Thành
GREXCDtB.jpgPhóng to
Từ trên xuống: Tượng phụ nữ, đầu tượng nữ quý tộc, đầu tượng võ sĩ và đầu tượng quan viên thời Mạc - Ảnh: Tiến Thành
K5sWl2UU.jpgPhóng to

Đĩa nhỏ, khắc chìm văn sóng nước và bình 4 quai bằng gốm sứ, men nâu thời Lê Trung Hưng - Ảnh: Tiến Thành

TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên