21/08/2013 16:43 GMT+7

Chiếm đoạt vàng, nhân viên bán hàng lĩnh 5 năm tù

H.ĐIỆP
H.ĐIỆP

TTO - Được giao việc buôn bán vàng nữ trang tại một quầy hàng tại tòa nhà Vincom TP.HCM, Nguyễn Thị Uyên Loan (21 tuổi, quê Bình Định) đã mua kim loại màu về đánh tráo nữ trang của tiệm nhằm chiếm đoạt, mang đi cầm lấy tiền tiêu xài với tổng số tiền lên tới hơn 500 triệu đồng.

dB9yjK38.jpgPhóng to
Bị cáo Nguyễn Thị Uyên Loan (áo trắng) đang được cảnh sát dẫn giải - Ảnh: H.Điệp

Quá trình điều tra, truy xét và thẩm vấn tại tòa, Loan không thừa nhận mình chiếm đoạt tài sản của người khác mà cho rằng chỉ “mượn đỡ” để trả nợ khi kinh doanh thua lỗ. Dù bị VKS đề nghị từ 8 đến 10 năm tù nhưng HĐXX đã tuyên phạt Loan 5 năm tù về hành vi “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Là nhân viên bán hàng cho công ty kinh doanh vàng bạc T.A.R.A từ năm 2006, đến tháng 12-2011, Loan được giao quản lý hàng hóa và điều hành hoạt động kinh doanh tại quầy hàng L1-28B tòa nhà Vincom Center.

Loan đã nhiều lần đánh tráo với tổng số 53 chiếc nhẫn nữ trang, 18 sợi dây chuyền, 2 chiếc lắc đính ngọc trai… tổng trị giá lên tới 525.500.000 đồng cùng 30.000.000 đồng tiền bán hàng.

Số nữ trang chiếm đoạt được Loan mang đem đến các tiệm cầm đồ cầm được tổng cộng 360.000.000 đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi lại được 48 chiếc nhẫn, 5 sợi dây chuyền và 1 chiếc lắc vàng. Số tài sản này được định giá là 445.351.110 đồng. Sau khi bị phát hiện, Loan đã được chủ tiệm vàng đưa đi đầu thú và gia đình Loan cũng đã đền bù cho công ty hơn 180.541.000 đồng.

H.ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên