Tại tòa, Hằng khai nhận từ đầu năm 2011 có quen biết với ông Nguyễn Văn Thưởng (56 tuổi).
Biết Hằng có mối mua bán ô tô, xe máy rẻ hơn giá thị trường nên ông Thưởng đã đặt mua của Hằng 20 chiếc xe máy theo phương thức đặt tiền trước, nhận xe sau. Hai bên đã giao tiền, xe đầy đủ, đúng hẹn.
Do tin tưởng Hằng nên các lần sau ông Thưởng đã đưa cho Hằng tổng cộng hơn 4 tỷ đồng để đặt mua ô tô và xe SH. Sau đó Hằng chỉ giao cho ông Thưởng số xe trị giá khoảng hơn 800 triệu đồng. Số tiền còn lại gần 3,2 tỷ đồng Hằng chiếm đoạt.
Bằng các thủ đoạn như trên, từ tháng 8-2011 đến tháng 3-2012, Hằng đã nhận tiền của 8 người với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng để đặt mua xe, đến hạn Hằng không giao xe như đã hứa mà đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.
Sau khi có đơn tố cáo của ông Thưởng, Hằng bỏ trốn. Ngày 24-12-2012, Hằng bị bắt theo lệnh truy nã.
Tại tòa, Hằng khai nhận lúc đầu do không cần tiền nên Hằng mua bán ô tô, xe máy với giá rẻ để tạo niềm tin cho mọi người. Sau khi nhận tiền đặt cọc mua xe, Hằng đã dùng số tiền trên để mua bán bất động sản nhưng thua lỗ nên không còn khả năng chi trả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận