12/01/2023 17:50 GMT+7

Chiếc áo thiên nga và Câu hò đất mẹ nhận giải A của Hội Sân khấu TP.HCM

Sáng 12-1, Hội Sân khấu TP.HCM đã tổ chức buổi tổng kết hoạt động năm 2022. Trong buổi tổng kết này, hội đã trao giải thưởng cho các tác phẩm, tập thể, cá nhân xuất sắc. Đồng thời thông báo về tình hình Ban Ái hữu, Khu dưỡng lão Nghệ Sĩ...

Chiếc áo thiên nga và Câu hò đất mẹ nhận giải A của Hội Sân khấu TP.HCM - Ảnh 1.

Vở Câu hò đất mẹ của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đoạt giải A tác phẩm của Hội Sân khấu TP.HCM - Ảnh: LÊ THÚY BÌNH

Trong phần báo cáo tổng kết, ông Tôn Thất Cần - phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM - đã thông báo, đạo diễn Hồng Dung, nguyên trưởng ban, được nghỉ công tác theo nguyện vọng, NSND Thanh Hải, Kim Thương cũng xin nghỉ. 

Ban chấp hành đồng ý bổ sung NSƯT Hữu Danh và NSƯT Phượng Loan vào Thường trực Ban Ái hữu, trưởng ban hiện nay là NSƯT Trịnh Kim Chi. 

Chiếc áo thiên nga và Câu hò đất mẹ nhận giải A của Hội Sân khấu TP.HCM - Ảnh 2.

Vở Chiếc áo thiên nga của Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM đoạt giải A tác phẩm năm 2022 của Hội Sân khấu TP.HCM - Ảnh: LINH ĐOAN

Sau những lùm xùm vụ tháo bảng tên chùa Nghệ Sĩ, hiện ban đã thực hiện chỉnh trang lại chùa Nghệ Sĩ ở một số hạng mục như phục chế bảng hiệu, sơn mới trước và sau cổng chùa, vệ sinh, làm cỏ sạch sẽ, chỉnh trang lại cây cối trong khuôn viên chùa và nghĩa trang…

Ban chấp hành Hội bày tỏ lo ngại việc bàn giao Khu dưỡng lão Nghệ Sĩ (ở Q.8) kéo dài dẫn đến nhiều dư luận. Văn nghệ sĩ lo lắng nên cũng kiến nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng tổ chức thực hiện cùng với công tác quảng bá, giới thiệu nơi ở mới của các nghệ sĩ ở Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.

Đồng thời kiến nghị sở tham mưu cho UBND thành phố cải tạo Khu dưỡng lão Nghệ Sĩ trở thành địa điểm sinh hoạt sân khấu, tổ chức giỗ Tổ sân khấu hằng năm, hoạt động sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật của văn nghệ sĩ…

Nhân kỷ niệm 50 ngày giải phóng miền Nam vào dịp 30-4 năm nay, Hội Sân khấu TP.HCM lên kế hoạch triển khai dàn dựng tác phẩm Cách mạng của nhà văn Nguyễn Khải.

Ông Tôn Thất Cần cũng thông báo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đang xin chủ trương của UBND thành phố để sở phối hợp cùng Hội Sân khấu TP.HCM, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Liên hoan Sân khấu TP.HCM lần thứ 1. Dự kiến liên hoan sẽ diễn ra vào quý 3 năm nay. 

Trao giải thưởng xuất sắc của Hội Sân khấu TP.HCM năm 2022

Về tác phẩm sân khấu, giải A được trao cho vở hát bội Chiếc áo thiên nga (Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM) và vở Câu hò đất mẹ (Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang).

Ba giải B gồm các vở Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad: Đại chiến nàng tiên cá (Sân khấu Idecaf), Bật công tắc là yêu (Sân khấu Thế Giới Trẻ), vở xiếc Bí ẩn nơi đảo hoang (Nhà hát nghệ thuật Phương Nam).

Các tác giả tham gia trại sáng tác năm 2022 của hội cũng nhận được các giải thưởng: giải A cho Ám ảnh (tác giả Thanh Nga). Giải B: Loa loa loa (tác giả Nguyễn Thanh Bình), Chí Phèo và kẻ ăn vạ quá khứ (tác giả Lê Thu Hạnh), Cho mai sau (tác giả Vương Huyền Cơ).

Giải C gồm: Vương thành (tác giả Bích Ngân), Tìm người dưới đáy sông (tác giả Đăng Nhân), Con chó chết (tác giả Đăng Minh), Ngày của sự thật (tác giả Trần Kim Khôi), Thiên lệnh - Tình trần (tác giả Hồng Yến), Tình trong cơn bão (tác giả Đức Hiền)

Ngoài ra, một số tác giả, tác phẩm khác cũng được trao giải thưởng trại sáng tác Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TP.HCM năm 2022...

Ban Ái hữu nghệ sĩ TP.HCM nhận khuyết điểm đã vội vàng tháo bảng tên chùa Nghệ sĩBan Ái hữu nghệ sĩ TP.HCM nhận khuyết điểm đã vội vàng tháo bảng tên chùa Nghệ sĩ

TTO - Xung quanh việc tháo bảng tên chùa Nghệ sĩ, TP.HCM, Ban Ái hữu nghệ sĩ TP.HCM nhận khuyết điểm do vội vàng với mong muốn chấn chỉnh lại hoạt động của chùa và nghĩa trang nghệ sĩ nên để xảy ra sự việc gây ồn ào dư luận những ngày qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên