![]() |
Thí sinh làm bài thi môn toán khối A sáng 4-7 tại điểm thi của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2008 - Ảnh: Quốc Dũng |
Điểm chuẩn ĐH-CĐ năm 2008Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2009Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2007, 2006, 2005Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Hộp thư tư vấn tuyển sinhThi tốt nghiệp THPT năm 2009
Trường ĐH Hà Nội tuyển 1.600 chỉ tiêu
Ông Hà Đình Phát, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Hà Nội, cho biết năm 2009 trường dự kiến tuyển sinh 1.600 chỉ tiêu, tăng 100 chỉ tiêu so với năm 2008. Số chỉ tiêu tăng ở các ngành đào tạo bằng tiếng Anh.
Năm nay, trường sẽ tuyển ngành tiếng Bồ Đào Nha với 30 chỉ tiêu, thi tuyển bằng khối D1. Nhưng sẽ không tuyển sinh ngành khoa học máy tính học bằng tiếng Nhật (mã ngành 105).
Điểm trúng tuyển của trường sẽ theo ngành và khối thi, môn ngoại ngữ tính hệ số 2. Ký túc xá của trường chỉ tiếp nhận được 200 sinh viên của khóa 2009.
Ông Phát cho biết thêm, đối với các ngành quản trị kinh doanh, du lịch, quốc tế học, khoa học máy tính, tài chính - ngân hàng, kế toán dạy bằng tiếng Anh, sinh viên học ba học kỳ đầu các môn cơ sở và tiếng Anh để đạt 550 điểm TOEFL hoặc 6,0 IELTS.
Những sinh viên có đủ trình độ tiếng Anh có thể học vượt một năm. Các chương trình này đã được một số trường ĐH ở Anh, Úc, New Zealand, Ai-len công nhận. Sinh viên học hết ba năm tại trường Đh Hà Nội, nếu đủ điều kiện qui định được chuyển sang các trường đối tác của trường học năm cuối cùng và lấy bằng cử nhân của các trường nước ngoài. Sinh viên cũng có thể dự thi tốt nghiệp và lấy bằng cử nhân của Trường ĐH Hà Nội.
Ngoài ra, trường còn có một số chương trình đào tạo liên kết với các trường ĐH nước ngoài.
Chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành năm 2009 như sau:
Ngành đào tạo<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> |
Mã ngành |
Khối thi |
Chỉ tiêu |
Khoa học máy tính (dạy bằng tiếng Anh) |
104 |
A, D1 |
100 |
Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) |
400 |
A, D1 |
100 |
Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) |
401 |
A, D1 |
125 |
Tài chính - ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) |
404 |
A, D1 |
125 |
Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) |
608 |
D1 |
50 |
Du lịch (dạy bằng tiếng Anh) |
609 |
D1 |
50 |
Tiếng Anh |
701 |
D1 |
270 |
Tiếng Nga |
702 |
D1,2 |
75 |
Tiếng Pháp |
703 |
D3 |
100 |
Tiếng Trung |
704 |
D1,4 |
175 |
Tiếng Đức |
705 |
D1,5 |
100 |
Tiếng Nhật |
706 |
D1,6 |
125 |
Tiếng Hàn |
707 |
D1 |
75 |
Tiếng Tây Ban Nha |
708 |
D1 |
50 |
Tiếng Italia |
709 |
D1 |
50 |
Tiếng Bồ Đào Nha |
710 |
D1 |
30 |
---------------
Trường ĐH Xây dựng tuyển 3.400 chỉ tiêu, thêm hai ngành học mới
Trường ĐH Xây dựng Hà Nội cho biết năm 2009, trường sẽ tuyển sinh 3.400 chỉ tiêu, tăng 100 chỉ tiêu so với năm 2008. Trong đó có khoảng 450 chỉ tiêu cho khối V, số còn lại là khối A.
Năm nay, trường có thêm hai ngành học mới là quy hoạch (khối V) và kỹ thuật trắc địa (khối A). Đối với hai ngành tuyển sinh bằng khối V là kiến trúc và quy hoạch, thí sinh phải qua kỳ thi sơ tuyển vào tháng 3-2009. Thí sinh lưu ý, trường cho biết cách tính điểm hệ số môn năng khiếu của ngành quy hoạch sẽ khác với ngành kiến trúc.
TS dự thi vào trường đăng ký theo ngành học. Nhà trường sẽ xây dựng điểm trúng tuyển theo nguyên tắc sau: Có mức điểm trúng tuyển chung vào trường theo từng khối thi. Sau đó, sẽ xét tuyển theo ngành học thí sinh đăng ký. Những thí sinh không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký được chuyển sang ngành khác còn chỉ tiêu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận