07/04/2022 10:01 GMT+7

Chỉ số tia cực tím nhiều tỉnh thành ở mức rất cao, Nam Bộ mức nguy hiểm 3 ngày tới

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Ngày 7-4, chỉ số tia cực tím trên cả nước phổ biến ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Đáng lưu ý, trong 3 ngày tới, chỉ số này ở Nha Trang và Nam Bộ được dự báo sẽ đạt mức rất cao tới nguy hiểm.

Chỉ số tia cực tím nhiều tỉnh thành ở mức rất cao, Nam Bộ mức nguy hiểm 3 ngày tới - Ảnh 1.

Trong 3 ngày tới, chỉ số tia cực tím ở Nha Trang và Nam Bộ được dự báo sẽ đạt mức rất cao tới nguy hiểm - Ảnh: CHÍ TUỆ

Sáng 7-4, dự báo viên Hoàng Gia Nam - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết hôm nay, chỉ số tia cực tím trên cả nước phổ biến ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao (7.4 - 10.2). 

Cụ thể, tia cực tím ở mức cao đến rất cao xảy ra từ 10h đến 13h. Lúc 12h trưa, chỉ số tia cực tím cực đại tại thành phố Hà Nội là 8.9, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) và thành phố Hải Phòng 9.1, thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) 9.7, thành phố Hội An (Quảng Nam) 10, thành phố Đà Nẵng 7.6, TP.HCM 10.2, thành phố Cần Thơ 8.6. Đặc biệt, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) chỉ số đạt mức nguy hiểm (10.6).

"Ba ngày tiếp theo, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục duy trì chỉ số tia cực tím cực đại, ở mức nguy cơ gây hại rất cao (9-10). Trong khi đó, Nha Trang và Nam Bộ được dự báo sẽ đạt mức rất cao tới nguy hiểm (10-11)" - ông Nam nói. 

Trong các ngày 8, 9 và 10-4, chỉ số tia cực tím cực đại tại thành phố Hà Nội lần lượt là 9, 9, 9; thành phố Hải Phòng là 9, 9, 9; thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) là 9, 9, 9; thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) là 10, 10, 10; thành phố Đà Nẵng là 9, 10, 9; thành phố Hội An (Quảng Nam) là 10, 10, 7; thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) là 11, 11, 11; TP.HCM là 11, 9, 9; thành phố Cần Thơ là 10, 8, 10; thành phố Cà Mau là 11, 10, 11.

Để phòng tránh bệnh về da nói chung và ung thư da nói riêng do tác hại của tia cực tím, chuyên gia khuyến cáo người dân khi ra đường vào thời điểm chỉ số tia cực tím đạt đỉnh trong ngày, từ 10h đến 14h, cần đội nón rộng vành, sử dụng ô dù, đeo kính mắt màu sậm, bịt kín khẩu trang và tránh nắng trong bóng râm, cây có bóng mát để hạn chế tác động từ tia cực tím.

Cùng với đó, mọi người nên bổ sung trái cây tươi giàu vitamin C, giúp hạn chế tác động có hại từ tia cực tím, uống đủ nước, sử dụng kem chống nắng đều đặn mỗi khi ra ngoài, ngay cả khi trời nhiều mây.

Biển Đông có sóng to, gió lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu chậm nên từ nay đến ngày 9-4, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc nên ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

3 ngày tới tia cực tím trên cả nước nguy cơ rất cao 3 ngày tới tia cực tím trên cả nước nguy cơ rất cao

TTO - Ngày 25-3, tia cực tím (UV) ở Trung và Nam Bộ ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Trong 3 ngày tới, hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đều có chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên