20/03/2022 10:14 GMT+7

Tia cực tím ở TP.HCM 'tím ngắt', hạn chế ra đường vào buổi trưa

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Ngày 20-3, chỉ số tia cực tím ở Hà Nội, Huế và Đà Nẵng phổ biến ở mức nguy cơ gây hại cao, tại TP.HCM, Cà Mau, Nha Trang, Hội An, Cần Thơ phổ biến ở mức nguy cơ gây hại rất cao.

Tia cực tím ở TP.HCM tím ngắt, hạn chế ra đường vào buổi trưa - Ảnh 1.

Tia cực tím ở TP.HCM 'tím ngắt', cần hạn chế ra đường vào buổi trưa - Ảnh: NAM TRẦN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo ngày 20-3, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại ở Hà Nội, Huế và Đà Nẵng phổ biến ở mức nguy cơ gây hại cao, các thành phố ở Trung và Nam Bộ phổ biến ở mức nguy cơ gây hại rất cao.

Cụ thể, chỉ số tia cực tím cực đại lúc 12h trưa nay ở Hạ Long (Quảng Ninh) đạt mức 7.5, Hải Phòng là 7.7, Hội An đạt mức 9.6, Cần Thơ ở mức 8.1, ở TP.HCM đạt mức 10.6, Cà Mau 10.8, Nha Trang 10.7. Nguy cơ gây hại rất cao kéo dài từ 10-13h.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Giang - dự báo viên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết trong 2 ngày tới, chỉ số UV cực đại ở các tỉnh thành phía Bắc phổ biến ở mức nguy cơ gây hại cao.

Trong ngày 23-3, chỉ số này có xu hướng giảm xuống ở mức nguy cơ gây hại trung bình. Trong khi đó, chỉ số UV cực đại ở khu vực Trung và Nam Bộ tiếp tục duy trì mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao trong cả 3 ngày tới.

Các chuyên gia khuyến cáo khi chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại cao (6-7) người dân nên ở dưới bóng mát trong thời gian ban trưa, che chắn khi ra ngoài, bôi kem chống nắng và đeo kính râm.

Đối với mức nguy cơ gây hại rất cao (8-11), cần hạn chế ra ngoài trời vào thời điểm ban trưa, người ra ngoài trời nắng bắt buộc đội nón, sử dụng ô hoặc đeo kính râm, thoa kem chống nắng ngay cả khi trời có mây.

Tia cực tím ở TP.HCM tím ngắt, hạn chế ra đường vào buổi trưa - Ảnh 2.

Dự báo chỉ số UV cực đại trong ngày 20-3 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20-3, các tỉnh miền Bắc sáng sớm có sương mù và mưa phùn, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, riêng khu vực Tây Bắc Bộ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ ở Tây Nguyên cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C, khu vực Nam Bộ 32-25 độ C.

TP.HCM có chỉ số tia cực tím gây hại cao nhất cả nước TP.HCM có chỉ số tia cực tím gây hại cao nhất cả nước

TTO - Ngày 12-3, chỉ số tia cực tím ở các thành phố Huế (Thừa Thiên Huế), Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), TP.HCM và Cần Thơ ở mức gây hại rất cao.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên