25/02/2016 11:08 GMT+7

Chỉ cần điều chỉnh đường băng, giảm trên 37.000 tỉ đồng

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TT - Cục Hàng không Việt Nam cho biết nếu điều chỉnh quy hoạch để xây dựng đường cất hạ cánh số 3 của cảng hàng không Nội Bài về phía bắc thay vì phía nam của cảng...

Cục Hàng không Việt Nam cho biết nếu điều chỉnh quy hoạch để xây dựng đường cất hạ cánh số 3 của cảng hàng không Nội Bài về phía bắc thay vì phía nam của cảng thì chi phí ước tính để thực hiện quy hoạch sẽ giảm một nửa, từ 75.987 tỉ còn 38.802 tỉ đồng.

Theo quy hoạch, giai đoạn đến năm 2030 sẽ xây dựng đường cất hạ cánh số 3 về phía nam của cảng hàng không Nội Bài cùng hệ thống nhà ga hành khách T3, T4 để nâng công suất đạt 50 triệu hành khách/năm.

Tuy nhiên qua nghiên cứu, kinh phí giải phóng mặt bằng quá lớn, việc giải quyết vấn đề an sinh xã hội rất khó khăn cho khoảng 4.470 hộ dân với khoảng 22.350 nhân khẩu; di chuyển các di tích lịch sử chùa, miếu có từ lâu đời và nhiều nghĩa trang của địa phương. Bên cạnh đó, với năng lực thông qua cảng là 50 triệu hành khách/năm sẽ gây áp lực lớn lên đường Võ Văn Kiệt...

 

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên