21/09/2011 07:21 GMT+7

Chỉ 20% người lao động có lương hưu khi về già

LAN ANH
LAN ANH

TT - Phát biểu ngày 20-9 tại hội thảo về tình hình già hóa dân số ở VN và chính sách 2012-2020, Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Nguyễn Trọng Đàm cho hay chỉ có khoảng 20% người lao động VN tham gia đóng bảo hiểm xã hội, tức sẽ có lương hưu khi về già.

Ở khu vực lao động tự do, chỉ 600.000 người/tổng số 30 triệu người lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Dương Quốc Trọng, VN chuyển sang giai đoạn cơ cấu dân số già rất nhanh, từ năm 2017 VN sẽ bước vào thời kỳ già hóa dân số.

Do số người có lương hưu, có khả năng tự đảm bảo cuộc sống khi về già thấp, 70% dân số là nông dân, rất ít người có lương hưu, nên đời sống người già ở VN rất khó khăn.

Ở nhóm tuổi trên 80, cứ hai cụ bà mới có một cụ ông; lứa tuổi trên 85, cứ 2,5 cụ bà mới có một cụ ông, tỉ lệ người già sống cô đơn rất cao.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên