27/06/2019 16:48 GMT+7

Chết vì 'tự sướng' gấp 5 lần chết vì bị cá mập cắn

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Nhiều người bất chấp nguy hiểm để có được bức ảnh tự sướng thật đẹp, dẫn tới không ít trường hợp rơi xuống núi, bị xe tông... Selfie quả là đã giết người nhiều hơn cả cá mập!

Chết vì tự sướng gấp 5 lần chết vì bị cá mập cắn - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp ngày 15-11-2017 cho thấy một người đàn ông selfie ngay trước một con cá voi chết trôi dạt vào bãi biển Ipanema ở Rio de Janeiro, Brazil - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP ngày 27-6 dẫn lại thống kê đăng trên tạp chí Family Medicine and Primary Care của Ấn Độ cho biết trong giai đoạn từ tháng 10-2011 tới tháng 11-2017, ít nhất 259 người trên thế giới đã thiệt mạng vì chụp ảnh tự sướng (selfie).

Trong khi đó, cùng giai đoạn có 50 người thiệt mạng dưới hàm răng sắc nhọn của cá mập. Điều đó cho thấy số cái chết vì chụp ảnh tự sướng nhiều gấp 5 lần số người chết vì bị cá mập cắn.

Theo thống kê, các nam thanh niên trẻ, những người yêu thích mạo hiểm chiếm đến 3/4 trong số những người thiệt mạng vì chụp ảnh tự sướng. Các vụ chết chìm, bị xe tông, rơi từ trên cao… đều được ghi nhận.

Ấn Độ - quốc gia với hơn 1,3 tỉ dân và 800 triệu chiếc điện thoại di động - giữ kỷ lục về số người thiệt mạng do chụp ảnh tự sướng, với 159 người. Con số này còn nhiều hơn 1 nửa số vụ chết vì selfie trên toàn cầu.

Người ta chứng kiến nhiều vụ người trẻ bị tàu hỏa tông hay chết trong lúc tàu chìm khi họ chụp ảnh tự sướng mà không chú ý xung quanh. Vấn đề này gây đau đầu đến mức Ấn Độ đã lập ra các vùng "phi selfie", trong đó chỉ riêng thành phố Mumbai đã có 16 vùng như vậy.

Đứng sau Ấn Độ có Nga (16 người chết do selfie), Mỹ (14) và Pakistan. Ở Nga, nhiều người chết trong lúc tự sướng vì rơi xuống cầu hoặc các tòa nhà cao tầng. Hồi năm 2015, cảnh sát phải phát một chỉ dẫn về việc "tự sướng" an toàn.

Ở Croatia, các lực lượng cứu hộ đã sử dụng mạng xã hội Twitter để yêu cầu du khách "ngưng các màn selfie ngu ngốc và nguy hiểm" sau khi một người Canada sống sót kỳ diệu dù rơi ở độ cao 75m tại khu vực hồ Plitvice .

Hồi tháng 1, ngôi sao mạng xã hội Đài Loan Gigi Wu - người được biết tới là "nhà leo núi bikini" vì diện bikini chụp các bức selfie trên đỉnh núi - bị sẩy chân rơi xuống hẻm núi và tử vong. Cô chỉ mới 36 tuổi.

Theo Hãng tin AFP, số người chết đã tăng lên mỗi năm khi các smartphone (điện thoại thông minh) ngày càng tinh vi hơn, trong khi gậy tự sướng giúp mở rộng phạm vi "tự sướng", khiến người ta bất chấp nguy hiểm để có những bức ảnh đẹp.

Chết vì tự sướng gấp 5 lần chết vì bị cá mập cắn - Ảnh 2.

"Nhà leo núi bikini" nổi tiếng Gigi Wu - người thiệt mạng sau khi rơi xuống hẻm núi hồi tháng 1-2019 - Facebook/Gigiwu

Chết vì tự sướng gấp 5 lần chết vì bị cá mập cắn - Ảnh 3.

Một người đàn ông thực hiện cú selfie độc lạ trên dây cáp trong lễ hội âm nhạc Rock in Rio ở Rio de Janeiro, Brazil vào ngày 18-9-2015 - Ảnh: AFP

Chết vì tự sướng gấp 5 lần chết vì bị cá mập cắn - Ảnh 4.

Đây là người đàn ông mạo hiểm selfie ngay trước một đoàn tàu ở Hyderabad, Ấn Độ hồi tháng 1-2018. Người này may mắn chỉ bị thương và đã bị phạt tiền sau vụ việc - Ảnh chụp màn hình YouTube

Chết vì tự sướng gấp 5 lần chết vì bị cá mập cắn - Ảnh 5.

Người nghiện "tự sướng" này ngồi trên vai của một người khác thực hiện màn selfie mạo hiểm tại đỉnh của một công trình cao 180m ở Romania - Ảnh: GETTY

Chết vì tự sướng gấp 5 lần chết vì bị cá mập cắn - Ảnh 6.

Một màn selfie ở độ cao nguy hiểm - Ảnh chụp màn hình

Xem ảnh chụp “tự sướng” ở các tòa nhà chọc trời Xem ảnh chụp “tự sướng” ở các tòa nhà chọc trời

TTO - Oleg Sherstyachenko và Abudi Alsagoff là hai anh chàng có sở thích mạo hiểm chụp ảnh tự sướng ở các tòa nhà cao tầng mà không dùng dụng cụ bảo hộ nào.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên