Tag: chết não

Nhiều người suy tạng qua đời vì đợi mãi không có nguồn để ghép tạng

Số lượng người chết não hiến tạng hạn chế, dẫn đến nhiều bệnh nhân suy tạng đợi hiến đã qua đời trong tiếc nuối của các y bác sĩ. Việt Nam vẫn còn hàng chục ngàn người đợi ghép tạng.

Cục Trẻ em báo cáo vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Theo báo cáo của Cục Trẻ em về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não, hai nghi can đều là trẻ em nên chỉ bị tạm giam điều tra và được thả ra sau đó.

Lần đầu tiên ghép da từ người cho chết não ở Việt Nam

TTO - Bệnh nhân may mắn được ghép da ngụ tỉnh Đồng Tháp được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng phỏng 55% độ II-III; 50% độ III toàn thân. Và đây cũng là trường hợp mảnh da ghép được tiếp nhận từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam.

Hơn 1.000 trường hợp ghép thận thành công tại Bệnh viện Chợ Rẫy

TTO - Hơn 1.000 quả thận được ghép thành công trong chặng đường 30 năm, Bệnh viện Chợ Rẫy đã và đang mang lại cuộc sống mới cho rất nhiều con người dù nguồn thận vẫn còn là hạn chế với ngành ghép thận Việt Nam.

Đẩy nhanh tốc độ ghép gan để cứu nhiều trẻ

TTO - Hiện mỗi tháng, vẫn có hai bệnh nhi bị tử vong tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vì không chờ được đến lượt ghép gan, chưa kể những cháu bé mắc bệnh nặng tử vong tại nhà.

Con trai 24 tuổi bị tai nạn giao thông chết não, gia đình đồng ý hiến tạng

TTO - Anh T.H.P. (sinh 1997, ngụ xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) bị tai nạn giao thông dẫn đến chết não. Gia đình anh đã đồng ý hiến tạng (gồm tim, gan, thận) con em mình để cứu sống những người khác.

Ghép tim thành công cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất Việt Nam

TTO - Chiều 5-2, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức cho biết các bác sĩ của cơ sở này đã ghép tim thành công cho bệnh nhi L.X.H., 7 tuổi, cân nặng 16kg, trú tại Hà Nội.

'Hiệp sĩ' Biên Hòa bị kẻ trộm đạp ngã xe, chết não

TTO - Trong lúc truy đuổi tên trộm xe máy, một 'hiệp sĩ' thuộc Đội săn bắt cướp Biên Hòa (Đồng Nai) bị tên trộm đạp ngã xe chấn thương nặng, chết não.

Tình trạng lâm sàng của NATO

TTCT - Tuyên bố gây sững sờ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc phỏng vấn với tuần báo Anh The Economist đăng tải hôm 7-11 vừa qua, rằng NATO đã “chết não”, liệu có phản ánh thực tế, và nếu có thì được bao nhiêu, hay chỉ là một nhận định chủ quan?

NATO đang bị 'chết não'?

TTO - Bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng NATO đang bị “chết não” khiến nhiều người châu Âu phẫn nộ, đặc biệt ở các nước Đông Âu - nơi xem Mỹ như “vị cứu tinh” duy nhất có thể bảo vệ họ trước ảnh hưởng của Nga.