15/04/2006 02:18 GMT+7

Chen nhau nộp tờ khai thuế!

ĐA MINH thực hiện
ĐA MINH thực hiện

TT - Sau ý kiến của bạn Nguyễn Bình (Tân Bình) “Chi cục Thuế Tân Bình có làm khác?” (Tuổi Trẻ 5-4), chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc cho biết không chỉ Tân Bình, nhiều chi cục thuế và cả Cục Thuế TP.HCM cũng làm khác qui định.

MUALBzn0.jpgPhóng to
Cứ vào ngày 9 và 10 hằng tháng là DN phải chen chúc tại cơ quan thuế để nộp tờ khai thuế. Trong ảnh: Xếp hàng chờ nộp tờ khai thuế tháng 3-2006 tại Cục Thuế TP.HCM (ảnh chụp ngày 10-4-2006) - Ảnh: Đ.Minh
TT - Sau ý kiến của bạn Nguyễn Bình (Tân Bình) “Chi cục Thuế Tân Bình có làm khác?” (Tuổi Trẻ 5-4), chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc cho biết không chỉ Tân Bình, nhiều chi cục thuế và cả Cục Thuế TP.HCM cũng làm khác qui định.

Chúng tôi đã trao đổi cùng ông Dương Thế Quang - trưởng phòng tin học và xử lý dữ liệu (Cục Thuế TP.HCM).

* Thưa ông, Tổng cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp (DN) chỉ nộp hai tờ khai thuế quyết toán thuế, nhưng vì sao ở TP.HCM lại đòi tới ba?

- Do số lượng DN ở TP.HCM quá đông nên từ năm 1993, Cục Thuế TP.HCM đề nghị DN nộp tờ khai thuế hằng tháng hoặc báo cáo quyết toán thuế năm thì phải nộp ba tờ.

Một lưu tại DN sau khi có đóng dấu của cơ quan thuế; hai tờ kia bộ phận tiếp nhận tờ khai sẽ chuyển cho phòng máy tính một tờ để nhập dữ liệu, còn một tờ thì chuyển thẳng cho cán bộ quản lý thuế để lưu hồ sơ.

* Nhưng Chi cục Thuế Tân Bình lại buộc DN phải mang hồ sơ nộp trực tiếp cho cán bộ thuế như bạn đọc đã phản ảnh ở Chi cục Thuế Tân Bình? Tại sao cơ quan thuế không photo rồi lưu lại hay điều chuyển cho cán bộ thuế mà đẩy về cho DN?

- Cán bộ thuế không thể bắt DN phải nộp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ một bộ, rồi sau đó lại phải kiếm cán bộ quản lý thuế để nộp thêm một bộ nữa, làm như Chi cục Thuế Tân Bình là không đúng.

Còn khi làm báo cáo quyết toán thuế, DN in thêm một tờ khai sẽ tiện hơn. Còn nếu để đến lúc cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ mới photo từng tờ thì rất mất thời gian, dễ thất lạc bởi khối lượng DN rất lớn.

Trên địa bàn TP.HCM, hằng tháng cơ quan thuế tiếp nhận khoảng 60.000 hồ sơ kê khai thuế. Riêng ở văn phòng Cục Thuế TP.HCM tiếp nhận khoảng 8.000 hồ sơ/tháng, đây là con số khổng lồ.

Mặt khác, DN thường để nước đến chân mới nhảy nên đã gây ùn tắc, thường cao điểm rơi vào chiều ngày 10 hằng tháng. Hơn nữa, nếu ngày 10 rơi vào thứ hai thì sẽ quá tải bởi trước đó thứ bảy và chủ nhật cơ quan nghỉ làm việc.

* Trước mắt, Cục Thuế đã xử lý tình trạng quá tải này như thế nào?

- Vào những ngày 10 hằng tháng là cao điểm nộp tờ khai, Cục Thuế sẽ tăng cường số lượng cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ bốn lên trên 10 người và chỉ đóng dấu tiếp nhận lên tờ khai thuế để DN an tâm ra về chứ không sử dụng các đầu đọc để đọc dữ liệu.

Sau đó, cán bộ thuế mới đọc dữ liệu vào máy, nếu có gì sai sót sẽ báo lại cho DN. Về phía DN, Cục Thuế cũng đề nghị đừng để giờ chót mới đi nộp tờ khai.

* Có ý kiến cho rằng thời gian 10 ngày để DN làm báo cáo thuế hằng tháng là quá gấp, vậy nên chăng cơ quan thuế cho phép kéo giãn thời gian này?

- Nếu cho kéo giãn thời gian thêm 5-10 ngày nữa thì DN cũng đợi đến giờ chót mới đi nộp hồ sơ. Do vậy, giải pháp này không có tác dụng. Trước đây, cũng có một số DN qui mô lớn, tháng nào cũng bị phạt chậm nộp báo cáo thuế nên sau đó cơ quan thuế xem xét cho phép lùi thời hạn nộp tờ khai hằng tháng.

Hiện nay, những DN này đã chuyển qua cơ chế tự khai tự nộp và thời hạn nộp tờ khai hằng tháng của đối tượng này là đến ngày 25 tháng sau nên đã giảm được áp lực.

* Nếu thực hiện cơ chế tự khai tự nộp sẽ giảm tình trạng quá tải ở cơ quan thuế?

- Vẫn không thể giảm được, nếu tất cả đều tự khai tự nộp thì ngày 25 hằng tháng cũng sẽ bị ùn tắc vì DN thường để tới giờ chót mới đi nộp. Theo tôi, giải pháp tốt nhất là nên có qui định để DN nộp tờ khai thuế qua đường bưu điện.

Ở Pháp, các bưu tá mang cả bao tải báo cáo thuế của DN đến cơ quan thuế, chứ người của DN không phải chen nhau nộp báo cáo như ở VN.

Tuy nhiên, cũng có thực tế là DN ngại nộp tờ khai thuế qua bưu điện vì hai lý do: một là muốn nộp trực tiếp để có dấu xác nhận cơ quan thuế; hai là hồ sơ kê khai thuế hằng tháng mà DN phải nộp quá nhiều, có khi lên đến cả ký giấy; bản thân DN cũng sợ bị thất lạc.

* Xin cảm ơn ông.

Doanh nghiệp nói gì?

* Trong ngành thuế TP.HCM hiện nay chia ra hai “trường phái”. “Trường phái” 1 khi nhận hồ sơ quyết toán chỉ kiểm tra xem doanh nghiệp (DN) có nộp đầy đủ các biểu mẫu theo qui định hay không mà thôi, còn số liệu sẽ do nhân viên quản lý thuế đối chiếu, điển hình là chi cục thuế (CCT) các quận 1, 5, Gò Vấp.

“Trường phái” 2 như Cục Thuế TP.HCM, CCT Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú đối chiếu số liệu của DN và cơ quan thuế, nếu khớp mới nhận hồ sơ, nếu sai DN phải về làm và đi nộp lại. Chính cách làm này đã dẫn đến tình trạng quá tải tại Cục Thuế và một số CCT như vừa qua (Tuổi Trẻ 1-4-2006).

Mỗi cơ quan thuế lại có qui định và cách tiếp nhận hồ sơ khác nhau. Trong “trường phái” 1, DN ở quận 1 chỉ làm hai bộ hồ sơ, nhưng tờ khai quyết toán TNDN phải có mã vạch, nếu không CCT quận 1 không tiếp nhận, trong khi với biểu mẫu như vậy các cơ quan thuế khác vẫn chấp nhận. CCT quận 5 thì không nhận tờ khai là bản photo.

Nhưng với Cục Thuế TP.HCM, CCT Tân Bình, Tân Phú nếu DN lưu lại bằng bộ photo vẫn được chấp nhận.

* CCT quận Bình Tân còn yêu cầu DN phải nộp thêm bản giải trình thuế GTGT mặc dù DN chẳng có gì phải giải trình, nhưng thiếu một trong hai mẫu trên thì không xong!

Riêng về bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra trước đây thì DN kê khai bình thường trên Exel, nay thì bắt buộc phải kê khai trực tiếp trên phần mềm có mã vạch (phần mềm P2D) rất phiền phức, vì bản thân phần mềm này vẫn chưa hoàn thiện và gây lãng phí (một trang giấy A4 chỉ kê được có 10 dòng).

ĐA MINH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất