15/10/2023 15:40 GMT+7

Check-in đường chạy chuẩn quốc tế tại Giải marathon Đất sen hồng

Với chủ đề "Nâng tầm, bứt phá", Giải marathon Đất sen hồng - Đồng Tháp năm 2023 Cúp Masterise Homes quy tụ hơn 6.000 vận động viên cả nước và 14 quốc gia tham dự.

Khi trời còn chưa sáng, những tốp vận động viên đầu tiên đã chinh phục cầu Cao Lãnh - Ảnh: Đ.TUYẾT

Khi trời còn chưa sáng, những tốp vận động viên đầu tiên đã chinh phục cầu Cao Lãnh - Ảnh: Đ.TUYẾT

Ngày 15-10, Giải marathon Đất sen hồng 2023 Cúp Masterise Homes diễn ra sôi nổi với 6.000 vận động viên tham dự, các vận động viên hào hứng check-in đường chạy chuẩn quốc tế với cung đường hấp dẫn tại Đồng Tháp.

Với chủ đề "Nâng tầm, bứt phá", Giải marathon Đất sen hồng - Đồng Tháp năm 2023 Cúp Masterise Homes quy tụ hơn 6.000 vận động viên cả nước và 14 quốc gia về tham dự.

Từ sáng sớm, các vận động viên đã bắt đầu tranh tài các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Trong đó, các cự ly được bố trí cung đường thuộc TP Cao Lãnh, riêng cự ly 42km xuất phát từ khu du lịch văn hóa Phương Nam (xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò) đi qua cầu Cao Lãnh, về đích tại TP Cao Lãnh.

Giải marathon Đất sen hồng 2023 được Hiệp hội Marathon quốc tế AIMS công nhận đường chạy đạt chuẩn quốc tế.

Đến với Đồng Tháp lần thứ hai, lượng vận động viên tham dự tăng gấp đôi, các vận động viên hào hứng check-in trên các cung đường xanh, ấn tượng như khu du lịch văn hóa Phương Nam, khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, cầu Cao Lãnh, tòa nhà Tỉnh ủy Đồng Tháp…

Tham gia giải đấu, các vận động viên có thể sử dụng kết quả để đăng ký tham dự các giải chạy danh giá trên thế giới. Sáng cùng ngày, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các vận động viên ở các cự ly.

Những vận động viên nữ hào hứng với giải chạy - Ảnh: Đ.TUYẾT

Những vận động viên nữ hào hứng với giải chạy - Ảnh: Đ.TUYẾT

Cung đường xanh mà các vận động viên chinh phục dễ dàng - Ảnh: Đ.TUYẾT

Cung đường xanh mà các vận động viên chinh phục dễ dàng - Ảnh: Đ.TUYẾT

Thảm hồng đón các vận động viên về đích - Ảnh: Đ.TUYẾT

Thảm hồng đón các vận động viên về đích - Ảnh: Đ.TUYẾT

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm - cô giáo khuyết tật được nhiều người biết đến như người truyền cảm hứng sống tích cực. Đây là lần thứ hai chị tham gia Giải marathon Đất sen hồng - Ảnh: Đ.TUYẾT

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm - cô giáo khuyết tật được nhiều người biết đến như người truyền cảm hứng sống tích cực. Đây là lần thứ hai chị tham gia Giải marathon Đất sen hồng - Ảnh: Đ.TUYẾT

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu - giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp - trao giải cho nữ vận động viên - Ảnh: Đ.TUYẾT

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu - giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp - trao giải cho nữ vận động viên - Ảnh: Đ.TUYẾT

Khai mạc Giải marathon đất sen hồng lần 2Khai mạc Giải marathon đất sen hồng lần 2

Tối 14-10, tại Quảng trường công viên Văn Miếu, TP Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp khai mạc Giải marathon đất sen hồng lần thứ 2 với hơn 6.000 vận động viên tham gia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên