07/08/2013 07:13 GMT+7

Chê lao động nam "quậy"?

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TT - Một số bạn đọc ở xã Tân Hương, huyện Châu Thành (Tiền Giang) phản ảnh lao động nam rất khó xin việc làm ở Khu công nghiệp (KCN) Tân Hương vì bị chê là hay “quậy”.

Trong số những lao động bị doanh nghiệp chê có không ít là bộ đội xuất ngũ.

Một bạn đọc bức xúc: “Người nào “quậy” thì xử lý nặng, đuổi việc là xong chứ sao không nhận lao động nam? Đã vậy, một số nơi còn đòi 2 triệu đồng mới nhận hồ sơ của chúng tôi. Đã đi làm công nhân thì làm gì có tiền lót tay?”.

Ông Võ Văn Năm, trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh Tiền Giang, cho biết KCN này “kén” lao động nam là do hơn 80% doanh nghiệp hoạt động trong ngành may mặc. Do tính chất công việc nên các doanh nghiệp tuyển đến 90% nữ.

“Bộ đội xuất ngũ và lao động nam có hộ khẩu ở xã Tân Hương muốn tìm việc làm trong KCN thì ban quản lý sẽ giới thiệu trực tiếp cho doanh nghiệp tuyển dụng. Riêng việc đòi tiền lót tay của lao động nam thì anh em nên tố giác trực tiếp đến ban quản lý. Chúng tôi hứa sẽ điều tra rõ ràng và không cung cấp danh tính của người tố giác” - ông Năm nói.

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên