
Giọng hát, phong cách biểu diễn mới và cũ của Hà Anh Tuấn luôn là chủ đề tranh luận - Ảnh: DUYÊN PHAN
Hà Anh Tuấn đã tạo dựng cho mình thương hiệu âm nhạc cùng lượng fan trung thành đông đảo, vươn đến vị trí một trong những ca sĩ hàng đầu thị trường nhạc Việt, nhưng cũng có không ít fan cũ đã rời bỏ khi anh dần thay đổi.
Đến bây giờ, vẫn có những người đánh giá thành tựu lớn nhất Hà Anh Tuấn đóng góp cho nhạc Việt là album Café sáng năm 2007, hay những tiết mục họ nhớ nhất ở anh vẫn từ thời Sao Mai điểm hẹn năm 2006. Có người lại thích nhất thời anh hát đôi cùng Phương Linh.
Hà Anh Tuấn phối mới hit cũ có kệch cỡm?
Tranh cãi xoay quanh phong cách mới và cũ của Hà Anh Tuấn, cũng như giọng hát và cách trình diễn của anh - không phải câu chuyện mới.
Nhưng gần đây, tranh cãi ấy lại bùng lên sau khi Hà Anh Tuấn công bố video tiết mục mash-up Thiên đường gọi tên - Yêu em - Cơn mưa tình yêu tại concert Sketch a Rose tại TP.HCM hôm 9-3.
Hà Anh Tuấn hát Thiên đường gọi tên - Yêu em - Cơn mưa tình yêu
Đây là tiết mục kết lại đêm nhạc khi đã gần 0h, nên Hà Anh Tuấn không ở trong tình trạng sung sức nhất. Màn mash-up sôi động cùng dàn nhạc, dàn bè đông đảo. Anh cũng di chuyển khắp sân khấu và xuống hàng ghế khán giả để giao lưu, mời khán giả hát cùng.
Chia sẻ video này về trang cá nhân, một khán giả nam cho rằng bản mash-up không phù hợp với 3 bài tình ca, giọng Hà Anh Tuấn có cao, dày, khỏe hơn, hát cùng ban nhạc hàng đầu, một dàn hợp xướng - dàn dây hùng hậu trên sân khấu lớn nhưng "kỳ cục, 'kệch cỡm", giống như đang thể hiện sự hoành tráng.
Khán giả này cho rằng Hà Anh Tuấn khoác một lớp áo "hổ báo" cho những bản tình ca. Bài nhận xét nhận hơn 1.600 lượt tương tác, nhiều bình luận đồng tình.
Với bài viết này, một fan lâu năm của Hà Anh Tuấn công nhận 3 bài hát phù hợp hơn để hát đối đáp nam nữ, thay vì một ca sĩ hát với đám đông khán giả.
Thế nhưng: "Nếu chê anh Tuấn quá gồng khi hát đến mức kệch cỡm hay chê phần nhìn thì có lẽ là một sự công kích cá nhân" - người hâm mộ viết.
Đây là tiết mục kết lại concert, ca sĩ thấm mệt nên phải hát "gồng" hơn là điều dễ hiểu.
Điều đáng khắc phục ở tiết mục này là biểu cảm hơi thái quá. Việc nhắm mắt liên tục hoặc nhăn mặt khi lên nốt cao, cũng chữ "quên" ngân dài trong Cơn mưa tình yêu nên tiết chế.
Nhiều khán giả cũng cho rằng không thể chỉ vì một tiết mục mà nâng tầm quan điểm, phủ nhận toàn bộ hướng đi mới của ca sĩ.

Hà Anh Tuấn có đóng góp trong việc phát triển thị trường biểu diễn âm nhạc - Ảnh: NVCC
Việc mời dàn nhạc và dàn hợp xướng hoành tráng, danh cầm Yiruma, thiết kế sân khấu đẹp và tinh tế, hiệu ứng hình ảnh cùng concert quy mô khán giả 10.000 người là những nỗ lực của Hà Anh Tuấn. Lối nói chuyện hóm hỉnh của anh cũng là "signature".
Nhiều năm nay, Hà Anh Tuấn tỏ rõ đam mê thực hiện những concert ngoài trời có quy mô khán giả lớn, chuyên nghiệp, chỉn chu. Điều này cũng là ước mơ của rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ khác.
Nhạc Hà Anh Tuấn đâu chỉ toàn cover
Nhân đây, nhiều fan của Hà Anh Tuấn cũng muốn làm rõ một định kiến lâu năm khác về anh, đó là việc anh chỉ là "ca sĩ cover", "cover mới thành công chứ không có nhiều hit của riêng mình".

Album mới Sketch a Rose là album phòng thu thứ 12 của Hà Anh Tuấn - Ảnh: NVCC
Trên Threads, khán giả Yến Ngọc chỉ ra rằng Sketch a Rose mới nhất đã là "album phòng thu thứ 12 của Hà Anh Tuấn" trong sự nghiệp 19 năm của anh.
Album có 12 ca khúc mới gồm: Dear Memory - Ký ức hoa hồng (do Yiruma sáng tác), Hoa hồng, Em, Khách thơ, Còn nhớ, Từ đống tro tàn, Vẹn nguyên...
"Sản xuất full album yêu cầu đầu tư công sức, chất xám hơn rất nhiều so với một đĩa đơn, một MV đơn lẻ.
Anh thường bị dè bỉu là "ca sĩ cover", "không có bài riêng"... vì lối phát hành nhạc khác người, khó tiếp cận của mình. Anh vẫn cứ bước đi trên con đường riêng ấy" - Yến Ngọc viết.
Trước Sketch a Rose, Hà Anh Tuấn liên tục ra album trong các năm qua như: Fragile, Truyện ngắn, Cuối ngày người đàn ông một mình, Những vết thương lành, Chân trời rực rỡ, Người Việt Nam...
Có cả nhạc cover, có cả bài hát mới nhưng các bản phối luôn được thực hiện chỉn chu, trân trọng. Nhưng Hà Anh Tuấn giữ lối phát hành album trong cộng đồng fan, ít lan tỏa rộng rãi ra ngoài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận