12/11/2006 04:42 GMT+7

Chế độ chờ của thiết bị điện tử có tiêu tốn nhiều điện?

PV
PV

TT - * Tôi thường hay để chế độ chờ của các thiết bị điện tử. Trong trường hợp này có tiêu tốn nhiều điện không? (Hoàng Bá Minh, Trần Quang Diệu, Q.3, TP.HCM)

fijZtcYn.jpgPhóng to
TT - * Tôi thường hay để chế độ chờ của các thiết bị điện tử. Trong trường hợp này có tiêu tốn nhiều điện không? (Hoàng Bá Minh, Trần Quang Diệu, Q.3, TP.HCM)

- Kỹ sư PHẠM HUY PHONG (ảnh), Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP.HCM:

Chúng tôi đã tiến hành đo công suất tiêu thụ điện ở chế độ chờ của một số loại thiết bị điện gia dụng và nhận thấy: công suất tiêu thụ điện (ở chế độ chờ) của tivi là từ 5-9 W; đầu VCD, đầu video là 1,8W; bộ ampli: 4W; máy tính để bàn: 4W; radio cassette: 1,7W; điện thoại không dây: 2,6W; máy nạp pin cho điện thoại di động: 1,5W, lò viba: 3,5W; máy giặt: 4W...

Nếu cộng hết các công suất tiêu thụ điện ở chế độ chờ của một hộ gia đình trong ngày thì số lượng có thể lên đến vài chục watt, tương đương với lượng điện tiêu thụ của một chiếc quạt bàn chạy suốt ngày. Ngoài ra, một số thiết bị điện gia dụng còn có công tắc nguồn nằm sau biến thế nên mặc dù đã bấm nút power để tắt nguồn nhưng không rút dây cắm điện thì điện năng từ bên ngoài vẫn đi vào biến thế và làm tiêu tốn điện (dù điện năng tiêu thụ nhỏ).

Cách tốt nhất để không phải tiêu tốn điện ở chế độ chờ là rút dây điện ra khỏi ổ cắm.

PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất