
Việt Nam lần đầu tiên dự giải thế giới - Ảnh: TVA
Tại Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới, Việt Nam nằm ở bảng G, với sự hiện diện của Ba Lan, Đức và Kenya. Các trận đấu của bảng này diễn ra tại nhà thi đấu Phuket Municipal, tỉnh Phuket (Thái Lan).
Dù là nhà thi đấu nhỏ nhất trong 4 sân đấu được chủ nhà Thái Lan chọn đăng cai, nhà thi đấu nơi đây vẫn có sức chứa lên đến 3.337 chỗ ngồi.
Và một ngày trước khi diễn ra trận đấu giữa Ba Lan và Việt Nam, toàn bộ vé xem trận đấu đều đã được bán hết sạch.
Có 5 mức giá vé xem 2 trận đấu ở bảng G (mua 1 vé sẽ xem được cả 2 trận, bao gồm trận Đức - Kenya lúc 17h). Giá vé cao nhất là 4.000 baht, khoảng 3,2 triệu đồng. Còn mức vé thấp nhất có giá 300 baht, khoảng 240.000 đồng.
Đến buổi sáng ngày 22-8, một số ghế ở khán đài C (có giá khoảng 900 baht) vẫn còn chỗ trống. Nhưng đến tối, toàn bộ vé đã được bán hết sạch.
Dù vậy, không loại trừ khả năng người hâm mộ muốn đến sân theo dõi trận đấu vẫn có thể mua vé chợ đen, hoặc mua từ những CĐV khác.
Trên các diễn đàn bóng chuyền, đông đảo người hâm mộ Việt Nam cho biết sẽ theo chân cổ vũ đội tuyển, bởi khoảng cách giữa Việt Nam và Phuket là khá gần (chỉ khoảng 1.000km đường chim bay), đồng thời giá vé cũng không hề đắt đỏ.
Đây cũng là cơ hội để các CĐV bóng chuyền Việt Nam được chiêm ngưỡng những đội bóng chuyền nữ hùng mạnh nhất thế giới.
Trong bảng đấu của Việt Nam, cả Ba Lan (hạng 3 thế giới) lẫn Đức (hạng 11) đều là những đội tuyển hùng mạnh, sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp hàng đầu.
Trận thứ 2 của Việt Nam ở bảng G diễn ra lúc 17h ngày 25-8, gặp Đức. Và trận gặp Kenya diễn ra lúc 17h ngày 27-8.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận