Phóng to |
| Tại trại cá của ông Tư Sul, ấp Tân Đông, xã Tân Quới (Bình Minh, Vĩnh Long) có hàng chục bao chứa mỡ cá tra thối rữa lềnh bềnh trên sông Hậu - Ảnh: TRẦN ĐỨC |
Nơi gây ra mùi thối chính là các cơ sở chế biến ủ xác cá mắm đang hoạt động bên kia bờ sông Hậu thuộc hai xã Thành Lợi và Tân Quới, huyện Bình Minh (Vĩnh Long).
Sáng 30-11, chúng tôi trở lại khu vực bị ảnh hưởng của mùi thối và ghi nhận mùi này vẫn tiếp tục lan tỏa chưa dứt. Ông Nguyễn Văn Đủ - bí thư ấp Tân Đông, xã Tân Quới - nói: “Chuyện hôi thối này đã xảy ra cả năm nay rồi! Cử tri của ấp đã nhiều lần kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh, đã gửi báo cáo cụ thể từ ấp lên xã, rồi lên huyện, tỉnh thế nhưng các chủ nuôi cá trộn phụ phẩm máu, mỡ, xương cá quẳng xuống ao, hôi thối quanh năm”.
Theo ông Đủ, hiện ở vàm Trà Mơn vẫn còn một cơ sở chứa phế phẩm xác cá thối rữa (rộng khoảng 4.000m2). Nơi đây như một lò sản xuất chất thối nồng nặc. Phía giữa cồn ấp Tân Đông, Tân Hòa còn có ba chủ nuôi năm ao cá trê (rộng khoảng 7.000m2) gây ô nhiễm nước sông Hậu nghiêm trọng.
Tuy nhiên, ông Lưu Quang Sang - phó chủ tịch UBND huyện Bình Minh (Vĩnh Long) - nói: “Tôi mới biết chuyện này và vẫn chưa biết hết sự việc và mức độ ô nhiễm đến đâu, như thế nào. Xã vẫn chưa báo cáo lên huyện. Do vậy huyện chưa thể xử lý!”.
Còn ông Nguyễn Thành Liêm - giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Vĩnh Long - đang dự họp ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì nói ông đã biết có tình trạng ô nhiễm nhưng muốn xử lý, sở phải thành lập đoàn kiểm tra để nắm rõ lại sự việc.
Chiều tối cùng ngày, phía bên kia bờ sông Hậu TP Cần Thơ, hàng ngàn hộ dân lại bị mùi thối quái gở không mời mà đến kia bao vây. Thường trực UBND quận Bình Thủy tiếp tục chỉ đạo bộ phận chức năng kiểm tra mức độ gây hại từ nguồn khí độc để có biện pháp phòng ngừa.
Ông Nguyễn Đức Chính - phó chủ tịch UBND quận - cho biết: “Chúng tôi sẽ có văn bản cụ thể đề nghị UBND huyện Bình Minh sớm giải quyết đến nơi đến chốn vấn đề này. Không thể để tình trạng hôi thối ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt và đời sống của người dân thế này mãi được”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận