13/10/2014 12:42 GMT+7

Cháy tàu cá dữ dội, nhiều ngư dân thoát nạn

    HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO -   Sáng 13-10, tại cảng cá thuộc phường 2 (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) xảy ra vụ cháy tàu cá dữ dội đang neo đậu tại bến.

Hiện trường vụ cháy tàu - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Nhiều ngư phủ cùng tàu thuyền khác nhốn nháo rời khỏi nơi cháy để tránh thiệt hại tính mạng và tài sản.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ liên quan xuất hiện. Sau gần 1 giờ, tàu cá đang cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, chiếc tàu bị cháy mang số hiệu TG-92567-TS (loại công suất vận chuyển 70 tấn) đang neo đậu tại cảng cá. Từ cabin đến nửa thân tàu bị cháy đen, nhiều vật dụng, thiết bị trên tàu bị hư hỏng nặng.

Theo nhiều ngư phủ có mặt trên tàu, khoảng 3g45 cùng ngày, mọi người đang ngủ ngửi được mùi khét nên phát hiện tàu cá bốc cháy dữ dội từ cabin.

Sau đó các ngư phủ dùng nhiều dụng cụ chữa cháy sẵn có nhưng không dập tắt được đám cháy nên nhảy xuống sông thoát thân. Do trên tàu có nhiều vật dụng dễ cháy cộng với nhiên liệu dầu nên ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ cabin và lan sang phần thân tàu. Cùng thời điểm trên, nhiều tàu cá đang neo đậu cạnh bên buộc phải tháo neo bỏ chạy và chở theo các ngư phủ trên tàu bị cháy thoát nạn.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang, tàu cá trên do chị Phạm Thị Thu (64 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) làm chủ, hoạt động tại cảng cá nhiều năm qua.

Vụ cháy ước tính thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng, không có người bị thương vong. Nguyên nhân vụ cháy được nhận định bắt nguồn từ bình ắc quy trong cabin của tàu cá gây ra hỏa hoạn.

Công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

 

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên