31/03/2022 21:48 GMT+7

Cháy nhà trọ ở Hà Nội, cứu được 7 người, 1 người tử vong

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã nỗ lực cứu được 7 người ra khỏi đám cháy nhà trọ ở phố Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Hiện cảnh sát đang tiếp tục tìm kiếm xem còn người mắc kẹt trong đám cháy không.

Cháy nhà trọ ở Hà Nội, cứu  được 7 người, 1 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: Thời sự VTV

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 31-3một lãnh đạo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết khoảng 19h tối nay, một vụ cháy xảy ra tại một nhà trọ trong ngõ 60, đường Phú Đô.

Theo thông tin sơ bộ ban đầu, đám cháy bắt nguồn từ khu vực để xe tầng 1, phát sinh rất nhiều khói và khí độc. 

"Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã rất nỗ lực cứu được 7-8 người, trong đó có cả trẻ em ra khỏi đám cháy. Công tác khám nghiệm hiện trường đang được tích cực triển khai. Chúng tôi sẽ có báo cáo nhanh về vụ hỏa hoạn này" - vị này nói.

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 19h12 lực lượng cảnh sát đã tiếp cận đám cháy và nhanh chóng thống nhất, triển khai hướng dẫn thoát nạn, cứu người và tổ chức chữa cháy. Theo cơ quan công an, khu vực xảy ra cháy tại nơi để xe tầng 1 thuộc nhà 6 tầng, 1 tum.

Đến 19h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Cảnh sát đã cứu được 5 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em và đưa đi cấp cứu kịp thời. Đồng thời, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người. 

Có 1 nạn nhân tử vong, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. 

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi may mắn thoát khỏi đám cháy, anh Việt (người thuê trọ tại ngôi nhà) cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy thì anh đang ngủ, mọi người trong nhà hô hoán có cháy, mở cửa thì anh phát hiện khói đen bốc lên ngùn ngụt từ dưới lên, chỉ sau khoảng vài chục giây mở cửa, khói đen đã bao trùm phòng của anh. 

 "Khi phát hiện đám cháy, tôi chỉ kịp tìm chiếc khăn thấm ít nước rồi chạy ra ban công. Tuy nhiên người hàng xóm đối diện bảo chạy lên tầng vì trên đấy có lối thoát. Lúc này cũng có 3 người khác đã trèo sang lánh nạn. Sau khi trèo sang mái nhà hàng xóm thì anh và những người khác ở đây chờ đến khi cứu hộ đến” - anh Việt nói.

Cháy nhà trọ ở Hà Nội, cứu  được 7 người, 1 người tử vong - Ảnh 2.

Xe cứu thương được huy động tới nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh: CTV

Công an ghi nhận nhiều vụ cháy nổ do sạc điện cho xe dưới hầm chung cư Công an ghi nhận nhiều vụ cháy nổ do sạc điện cho xe dưới hầm chung cư

TTO - Theo phó trưởng Phòng cảnh sát PCCC & CNCH (PC07), các hệ thống sạc cho xe đạp, xe máy điện... đa phần thuộc hệ thống điện chung của các tòa nhà nên phải tuyệt đối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên