22/08/2016 19:33 GMT+7

Cháy nhà 5 tầng, 1 người tử vong

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Khi xảy ra cháy chị Nguyễn Thị A. Ng. (19 tuổi) bị mắc kẹt trên tầng 5 của ngôi nhà, lực lượng PCCC đưa chị Ng. ra ngoài trong tình trạng hôn mê, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đang tích cực phun nước dập lửa - Ảnh: THÂN HOÀNG
Cảnh sát PCCC phun nước dập lửa từ mặt tiền nhà - Ảnh: THÂN HOÀNG

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 22-8 tại khu giãn dân Mộ Lao, P.Mộ Lao, Q.Hà Đông, Hà Nội.

Khoảng hơn 14g, người dân phát hiện ngôi nhà 5 tầng của ông Nguyễn Chi Lăng (51 tuổi) bốc lửa và khói ngùn ngụt. Thời điểm này ông Lăng đi vắng, vợ ông là bà Nguyễn Thị Sáu (41 tuổi) cùng con gái là Nguyễn Thị A. Ng. (19 tuổi) mắc kẹt trong nhà.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC đã điều 5 xe chữa cháy cùng 1 xe thang đến hiện trường cùng Công an quận Hà Đông và công an phường dập lửa. Lúc này lửa đã bao trùm hết tầng 1, tầng 2 và đang lan lên tầng 3, khói đen bao trùm cả ngôi nhà.

Bà Sáu được người dân đưa ra ngoài và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát PCCC số 9, ngay sau khi đến hiện trường, đồng thời với việc phun nước dập lửa, lực lượng chữa cháy đã tiếp cận đám cháy từ tầng 4 nhà bên cạnh, dùng công cụ phá dỡ rào inox ở mặt tiền ngôi nhà 5 tầng đang cháy để cứu nạn nhân bị mắc kẹt.

Khi lực lượng chữa cháy đến thì lửa đã lan lên tầng 3, một người mắc kẹt trên tầng 5 - Ảnh: THÂN HOÀNG
Hiện trường khu vực nhà bị cháy - Ảnh: THÂN HOÀNG

Đến khoảng 15g15, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được chị Ng. ra ngoài trong tình trạng hôn mê và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Nhưng sau đó chị Ng. đã tử vong tại bệnh viện do bị ngạt và phỏng quá nặng.

Hiện bà Sáu đang được cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia trong tình trạng hôn mê, diện tích phỏng khoảng 50%, trong đó 9% bị phỏng sâu tại vùng mặt, cổ, ngực, tay và chân.

Toàn bộ tài sản, đồ đạc ở tầng 1, tầng 2 ngôi nhà đều bị lửa thiêu rụi.

Công an quận Hà Đông vẫn đang phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo nhận định ban đầu, có thể do bình ắc quy của xe đạp điện bị chập lửa gây ra cháy.

Toàn bộ đồ đạc để ở tầng 1, tầng 2 trong ngôi nhà đều bị lửa thiêu rụi - Ảnh: THÂN HOÀNG
Toàn bộ đồ đạc ở tầng 1, tầng 2 trong ngôi nhà đều bị lửa thiêu rụi - Ảnh: THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên