05/12/2019 06:05 GMT+7

Cháy cửa hàng trong đêm, người dân phá cửa cứu 5 người mắc kẹt

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Tối 4-12, một cửa hàng đồ gia dụng ở quận 12, TP.HCM bốc cháy dữ dội, người dân ở lân cận phải phá cửa để cứu 5 người mắc kẹt bên trong.

Cháy cửa hàng trong đêm, người dân phá cửa cứu 5 người mắc kẹt - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng đồ gia dụng trong đêm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 4-12, người dân phát hiện khói nghi ngút, lửa phát ra từ phía trước cửa hàng đồ gia dụng (cạnh số nhà 27A, đường TX 21, phường Thạnh Xuân, quận 12).

Người dân đã hô hoán dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa đồng thời điện thoại cho lực lượng chữa cháy. Bên trong cửa hàng lúc này có 5 người bị mắc kẹt kêu cứu nên mọi người cùng nhau dùng xà beng phá cửa sổ phía sau căn nhà để giải cứu ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC TP.HCM điều xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Nhân viên điện lực cũng được điều đến để hỗ trợ.

Cháy cửa hàng trong đêm, người dân phá cửa cứu 5 người mắc kẹt - Ảnh 2.

Nhiều vật dụng bên trong bị cháy rụi - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tuy nhiên bên trong cửa hàng có chứa những nguyên liệu dễ cháy nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Lo lắng đám cháy sẽ bùng phát lớn hơn nên các nhà liền kề đã di dời đồ đạc ra ngoài.

Cháy cửa hàng trong đêm, người dân phá cửa cứu 5 người mắc kẹt - Ảnh 3.

Căn nhà bên cạnh bị lửa cháy sém - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đến hơn 0h ngày 5-12, đám cháy đươc dập tắt hoàn toàn. Căn nhà có chiều rộng khoảng 6m, chiều dài 20m bị cháy rụi, 1 mảng tường của căn nhà đổ sập, nhiều tài sản bị thiệt hại nặng. 

Rất may vụ hỏa hoạn chỉ làm 5 người trong căn nhà bị bỏng nhẹ.

Cháy cửa hàng trong đêm, người dân phá cửa cứu 5 người mắc kẹt - Ảnh 4.

Nhiều người dân tập trung bên ngoài theo dõi vụ cháy - Ảnh: CHÂU TUẤN

CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên