29/12/2022 11:50 GMT+7

Cháy casino ở biên giới Thái Lan - Campuchia, ít nhất 10 người chết

UYÊN PHƯƠNG
UYÊN PHƯƠNG

Đám cháy ở casino Grand Diamond sát biên giới Thái Lan - Campuchia khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương.

Cháy casino ở biên giới Thái Lan - Campuchia, ít nhất 10 người chết - Ảnh 1.

Đám cháy casino ở biên giới Thái Lan - Campuchia rạng sáng 29-12 - Ảnh: THAIRATH

Theo báo Thairath, tối 28-12, một đám cháy lớn bùng phát tại khách sạn - sòng bạc Grand Diamond ở thành phố Poipet, cách biên giới Thái Lan khoảng 200m, khiến ít nhất 10 người chết, 30 người bị thương, trong đó có cả người Thái và người Campuchia.

Báo Phnom Penh Post dẫn lời ông Nhem Phoeng, một lãnh đạo thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey, cho biết Grand Diamond là một casino có tiếng ở thành phố Poipet. Thời điểm xảy ra vụ cháy, có hơn 400 người trong casino, phần lớn là người Thái.

Theo báo Thairath, trong số những người Thái có mặt tại sòng bạc có ông Wattana Asavahem, một cựu chính trị gia nổi tiếng của Thái Lan.

Ông Kun Kim, phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia về quản lý thiên tai Campuchia (NCDM), cho biết lực lượng lính đặc nhiệm và trực thăng đã được điều động đến hiện trường để hỗ trợ giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong sòng bạc.

Cháy casino ở biên giới Thái Lan - Campuchia, ít nhất 10 người chết - Ảnh 2.

Khói đen bao trùm thành phố Poipet, Campuchia sáng 29-12 - Ảnh: THAIRATH

Lúc 7h30 sáng 29-12, lực lượng cứu hộ hai nước vẫn chưa kiểm soát được ngọn lửa, đám cháy vẫn tiếp tục lan sang các casino bên cạnh.

Cho đến sáng 29-12, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn và hiện vẫn còn một số nhân viên và con bạc bị mắc kẹt trong tòa nhà.

Sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ chính quyền địa phương, ông Prinya Phothisat, tỉnh trưởng tỉnh Sa Kaeo (Thái Lan), đã điều động 10 xe cứu hỏa đến hiện trường vụ cháy để hỗ trợ.

Những người bị thương được đưa đến Bệnh viện Aranyaprathet, Bệnh viện Wattana Nakorn, Bệnh viện Somdej Phra Yuparaj và Bệnh viện Surasinghanat ở tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan, trong đó có rất nhiều người bị thương do nhảy từ những tầng cao ra ngoài.

Tính đến khoảng 14h chiều 29-12, giới chức Campuchia ghi nhận khoảng 12-13 người chết, 53 người bị thương, 8 người mất tích.

Chính phủ Thái Lan tiếp tục cử thêm trung đoàn Burapha sang Poipet để hỗ trợ dập lửa, điều tiết xe cứu hỏa và xe cứu thương tại khu vực vụ hỏa hoạn, đồng thời thực hiện công tác hỗ trợ những người Thái trở về quê nhà.

Qua điều tra sơ bộ, đám cháy được xác định bắt nguồn từ khu vực nhà bếp và nhanh chóng lan sang các khu vực khác.

Được biết, tòa nhà khách sạn - sòng bạc Grand Diamond cao 17 tầng bao gồm 3 tầng bên dưới là sòng bạc và các tầng bên trên là khách sạn cao cấp với quy mô hơn 100 phòng.

Khi vụ cháy xảy ra đã có khoảng 50 người chạy lên sân thượng của tòa nhà để đợi được cứu hộ bằng trực thăng và hàng chục người khác trèo lên nóc của những ngôi nhà xung quanh để thoát khỏi đám cháy.

Bên cạnh đó, lực lượng cứu hộ đã phải dùng rìu, xà beng để phá cửa cứu những nạn nhân còn mắc kẹt trong phòng do các cửa phòng khu vực khách sạn chỉ có thể mở bằng thẻ từ.

Cũng theo truyền thông Thái Lan, khi các xe cứu hỏa nước này sang ứng cứu thì gặp một số khó khăn ngay tại khu vực cửa khẩu nên đã đến hiện trường vụ hỏa hoạn muộn hơn dự kiến.

Tối 29-12, ông Sek Sokhom, giám đốc Sở thông tin tỉnh Banteay Meanchey, xác nhận có ít nhất 19 người chết, 60 người bị thương, hơn 30 nạn nhân mất tích và số người thương vong dự kiến sẽ còn tăng lên.

Thiệt mạng vì cố selfie trên Thiệt mạng vì cố selfie trên 'đường sắt tử thần' ở Thái Lan

Một nam du khách người New Zealand trượt chân ngã từ độ cao 10m và tử vong khi cố chụp ảnh với công trình lịch sử "đường sắt tử thần" tại Thái Lan, bất chấp cảnh báo từ hướng dẫn viên du lịch.

UYÊN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên