18/03/2016 14:05 GMT+7

Cháu đâm cậu ruột 5 nhát dao lãnh 7 năm tù

THÚY HẰNG
THÚY HẰNG

TTO - Cậu ruột nhậu say tìm đến tận nhà đánh chửi, không kìm được tức giận, Huỳnh Anh Sang đã dùng dao đâm liên tục 5 nhát vào người cậu.

Bị cáo Huỳnh Anh Sang tại phiên tòa sơ thẩm lưu động sáng 18-3 - Ảnh: Thúy Hằng
Bị cáo Huỳnh Anh Sang tại phiên tòa sơ thẩm lưu động sáng 18-3 - Ảnh: Thúy Hằng

Ngày 18-3, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt Huỳnh Anh Sang (22 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) 7 năm tù về tội giết người.

Nạn nhân vụ án là Cao Phước Nhựt (40 tuổi, ngụ xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) - cậu ruột của Sang.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Vĩnh Long, khoảng 16g ngày 2-10-2015, sau khi đi giao bánh mì Sang về đến nhà Nhựt thì thấy Nhựt và hai người bạn đang ngồi nhậu.

Sang có tham gia uống hai ly bia sau đó đi ngủ. Khoảng 20 phút sau, nghe Nhựt và vợ cự cãi, Nhựt đập máy quạt gần chỗ Sang ngủ, sợ cậu tiếp tục đập phá tài sản nên Sang đã nắm tay can ngăn.

Nhựt đánh vào tay Sang, lớn tiếng đuổi Sang ra khỏi nhà rồi vào bếp lấy dao và cầm theo một ống tuýp đập nước đá đi ra. Sang bỏ chạy rồi đón xe Honda ôm về nhà.

Đến khoảng 17g30 cùng ngày, Nhựt chạy xe đến nhà Sang, chửi và đánh Sang, đòi đuổi mẹ con Sang đi. Trong lúc cự cãi, xô xát Sang đã rút dao đâm liên tiếp 5 nhát vào người cậu mình.

Nhựt được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên tỉ lệ thương tật là 45%.

THÚY HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên