Thứ 4, ngày 10 tháng 8 năm 2022
Châu Âu hồ hởi sau quyết định cấp quy chế ứng cử viên EU cho Ukraine
TTO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi quyết định của Liên minh châu Âu (EU) về việc cấp quy chế ứng cử viên chính thức cho Ukraine là "khoảnh khắc lịch sử". Tổng thống Pháp nói đây là 'tín hiệu rất mạnh mẽ' gửi tới Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (giữa), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (bìa phải) trao đổi với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại hội nghị thượng đỉnh của EU ở Brussels, Bỉ ngày 23-6 - Ảnh: AP
Ngày 23-6, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel xác nhận các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cấp quy chế ứng cử viên gia nhập EU cho Ukraine và Moldova. Mặc dù từ đây đến khi Ukraine chính thức trở thành thành viên EU là quá trình dài và khó khăn, nhưng diễn biến ngày 23-6 đáng chú ý và được nhiều bên hoan nghênh.
"Đây là khoảnh khắc lịch sử. Tương lai của chúng ta là ở cùng nhau", ông Charles Michel viết trên Twitter sau quyết định của khối.
Còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên Twitter: "Hôm nay là ngày tốt lành dành cho châu Âu".
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các nhà lãnh đạo EU tại Brussels rằng quyết định ngày 23-6 của họ nằm trong số những quyết định quan trọng nhất đối với Ukraine kể từ khi nước này tách khỏi Liên Xô cách đây 31 năm.
"Nhưng quyết định này được đưa ra không chỉ vì lợi ích của Ukraine. Đây là bước đi lớn nhất hướng tới củng cố châu Âu", ông Zelensky nói.
Nhà lãnh đạo Ukraine gọi tin tức trên là "khoảnh khắc lịch sử" trong quan hệ giữa Ukraine và EU. Ông nói: "Tương lai của Ukraine là nằm trong EU".
Trên Instagram, ông Zelensky viết: "Đây là chiến thắng. Chúng tôi đã chờ đợi trong 120 ngày và 30 năm". (120 ngày mà ông Zelensky đề cập là khoảng thời gian kể từ lúc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào hôm 24-2, còn 30 năm ý chỉ nhiều thập niên kể từ lúc Ukraine tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô vào năm 1991).
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng việc các nhà lãnh đạo EU cấp quy chế ứng cử viên cho Ukraine gửi "tín hiệu rất mạnh mẽ" tới Nga rằng châu Âu ủng hộ những nguyện vọng thân phương Tây của Ukraine.
Để chính thức trở thành thành viên EU, các quốc gia ứng viên phải đáp ứng một loạt điều kiện kinh tế và chính trị, bao gồm cam kết tuân thủ pháp quyền và các nguyên tắc dân chủ khác. Ukraine sẽ phải giải quyết vấn đề tham nhũng trong chính phủ và áp dụng các cải cách khác.
-
TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thông qua đạo luật đầu tư hàng tỉ USD vào ngành bán dẫn và các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao khác mà chính quyền nước này lo ngại đang bị thống trị bởi Trung Quốc.
-
TTO - Sở GTVT TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư 16 nút giao thuộc danh mục ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2022-2025 nhằm kéo giảm ùn tắc trong nội đô.
-
TTO - Quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden không được thông báo về việc khám nhà cựu tổng thống Donald Trump và chỉ biết sau khi đọc tin tức và mạng xã hội. Thực ra FBI có thể xin lệnh khám xét mà không cần báo với Nhà Trắng.
-
TTO - Tối 9-8, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Hải, tài xế xe hơi tông xe máy làm chết 2 người.
-
TTO - "Tôi chỉ coi Việt Nam là đối thủ bóng đá đơn thuần. Họ không phải là kẻ thù để bắt buộc phải thắng bằng mọi giá. Tất nhiên, chúng tôi khuyến khích các cầu thủ luôn phải khát khao giành chiến thắng ở mọi trận đấu".
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận