11/12/2013 09:48 GMT+7

Chất vấn giám đốc Sở GTVT về trợ giá xe buýt

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TTO - Sáng nay 11-12, giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM Tất Thành Cang là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12 HĐND TP.

AizKCsnQ.jpg
Giám đốc Sở GTVT Tất Thành Cang - Ảnh: Quang Định

Đề xuất lập ban cố vấn phát triển kinh tế TP.HCMTP.HCM tăng viện phí từ 1-6-20141-1-2014: giảm phí trước bạ ôtô, tăng phí qua trạm xa lộ Hà Nội, cầu Bình Triệu

Đây cũng là lần đầu tiên ông Cang trả lời chất vấn kể từ khi nắm giữ cương vị giám đốc sở này từ tháng 9-2012. Ông Cang trả lời chất vấn xoay quanh các nội dung: hiệu quả đầu tư, trợ giá xe buýt, chất lượng xe buýt, thái độ phục vụ của nhân viên xe buýt, bố trí, phân chia luồng tuyến xe buýt, giải pháp để gia tăng số lượt người sử dụng xe buýt.

Bốn đại biểu HĐND TP đặt câu hỏi đầu tiên là Tô Thị Bích Châu, Võ Văn Sen, Tề Trí Dũng, Lê Thị Ngọc Thanh, xoay quanh hiệu quả hoạt động của xe buýt, hiệu quả trợ giá xe buýt, lái xe buýt không an toàn gây lo sợ cho người dân, phân biệt đối xử giữa người sử dụng vé tháng và vé lượt…

Đại biểu Võ Văn Sen hỏi đã trợ giá xe buýt hơn 3.000 tỉ đồng trong những năm qua, riêng năm 2013 cũng chi cả nghìn tỉ đồng thì hiệu quả như thế nào, có lãng phí hay không?

gIozIHba.jpg
Đại biểu Võ Văn Sen chất vấn về hiệu quả trợ giá xe buýt - Ảnh: Quang Định

Trả lời, giám đốc Tất Thành Cang nói so với năm 2002, đến nay số lượt khách đi xe buýt đã tăng 11 lần. Ông khẳng định xét về hiệu quả, tầm lâu dài với yêu cầu phải phát triển giao thông công cộng mạnh, TP phải tập trung hỗ trợ xe buýt mà thời gian qua đã làm khá hiệu quả. Tuy nhiên, ông Cang nhìn nhận vẫn còn tình trạng trùng lắp tuyến, cùng một lúc trên cùng một tuyến đường có nhiều xe chạy qua…

Ông Cang cũng phải trả lời những vấn đề về chủ trương quảng cáo trên xe buýt, đề nghị công khai việc kiểm tra phản ánh của dư luận về tình trạng “vé thật, khách ảo”…

Sau ông Cang, người trả lời chất vấn tiếp theo là ông Nguyễn Ngọc Công - phó giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP, tập trung vào các nội dung: việc chống, giảm ngập ở TP, hiệu quả của các chương trình chống ngập, dự báo ngập, giải pháp chủ yếu chống ngập trong thời gian tới.

Cũng theo chương trình làm việc ngày 11-12, giám đốc Sở Khoa học và công nghệ TP Phan Minh Tân sẽ trả lời các nội dung: hiệu quả đầu tư nghiên cứu khoa học, số đề tài ứng dụng vào thực tiễn; hiệu quả đầu tư nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc kinh tế TP, đặc biệt đối với các ngành công nghiệp mũi nhọn.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân sẽ báo cáo một số vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội mà đại biểu quan tâm và trực tiếp trả lời chất vấn.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên