![]() |
Bí thư Thành ủy TP.HCM trao đổi với cử tri Q.5, TP.HCM sáng 19-10 - Ảnh: Quang Định |
Phát biểu với cử tri, Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải cho rằng cử tri đã có những ý kiến đóng góp rất xác đáng, có trách nhiệm và thể hiện tâm huyết muốn xây dựng đất nước. Bí thư Thành ủy cho rằng kinh tế đi xuống, đời sống của người dân TP khó khăn có trách nhiệm của ông trong vai trò lãnh đạo chung. “TP sẽ cố gắng hơn, chắt chiu hơn để chăm lo cho đồng bào. Hiện TP.HCM đang thực hiện chương trình bình ổn giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, giá thuốc, giá sữa... Lãnh đạo TP sẽ sâu sát hơn tới đồng bào nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa” - ông Lê Thanh Hải chia sẻ.
Về vấn đề chống tham nhũng, Bí thư Thành ủy TP nhận định: tham nhũng hiện nay vẫn còn rất nghiêm trọng và đang diễn biến phức tạp cả về tính chất cũng như phạm vi. Các lãnh đạo, cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị phải thấu hiểu điều này trên mọi phương diện để có hành động chống tham nhũng hiệu quả. “Những ý kiến về lãng phí của cử tri rất xác đáng, chúng tôi tiếp thu, lắng nghe để góp phần vào công tác lãnh đạo chung” - ông Hải nhấn mạnh.
Riêng ý kiến của cử tri về vai trò điều phối kinh tế của các doanh nghiệp nhà nước, quy hoạch thủy điện..., Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải hứa sẽ chuyển tải đến các cơ quan có trách nhiệm trong vai trò là một đại biểu Quốc hội.
Trước đó, nhiều cử tri phản ảnh đời sống của người dân ngày càng khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, nhất là người nghèo, công nhân và cán bộ hưu trí. Cử tri Nguyễn Vĩnh Xuyên (P.3, Q.5) kiến nghị Nhà nước cần kiềm chế tăng giá thực phẩm, thuốc chữa bệnh, viện phí để đời sống người dân bớt khổ. “Tại sao mấy năm nay kinh tế của nước ta cứ xuống dần, vai trò điều phối kinh tế của các doanh nghiệp nhà nước không được phát huy như chiến lược đã đề ra?” - một cử tri P.14, Q.10 đặt câu hỏi.
Cử tri cho biết rất đau lòng trước cảnh đồng bào miền Trung bị bão lũ tàn phá, lo ngại trước việc các doanh nghiệp làm thủy điện không chia sẻ được cho dân trong cảnh thiên tai mà còn xả lũ sau khi bão vừa tan, góp phần làm nặng thêm nỗi khổ của người dân miền Trung. Cử tri đề nghị cơ quan thẩm quyền ngưng ngay những dự án thủy điện ở vùng cao để giảm thiên tai, giảm thiệt hại cho đồng bào. Cử tri Văn Đức Một (P.14, Q.10) chất vấn: “Tại sao cho dân miền Trung trồng cao su để rồi qua nhiều năm chăm sóc, đầu tư giờ bị mất trắng trong mưa bão? Các đại biểu Quốc hội cần giám sát những việc này”.
Vấn đề chống tham nhũng, lãng phí cũng được nhiều cử tri quan tâm và đề xuất phải xử lý nặng. Theo các cử tri, thường thì số tiền thất thoát nhiều nhưng thu hồi được rất ít. Cử tri còn nói tỉnh nào cũng xây sân bay, cảng biển theo phong trào mà không tính đến hiệu quả gây thất thoát lãng phí nghiêm trọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận