08/04/2017 11:23 GMT+7

​Chặt cây đổ đè trúng hai chị em

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Trên đường đi học về, hai chị em là học sinh Trường tiểu học xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An bị một cây bạch đàn của người dân chặt đổ đè trúng làm hai chị em phải nhập viện cấp cứu.

Em Trương Văn Nguyện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA
Em Trương Văn Nguyện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

 

Đến sáng 8-4, hai chị em Trương Thị Thương (11 tuổi) và Trương Văn Nguyện (9 tuổi) ngụ xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An do bị cây đổ đè trúng người.

Trước đó, khoảng 16h40 ngày 7-4, hai chị em Thương, Nguyện và Nguyễn Thị Ngọc Anh (11 tuổi) đi học từ Trường tiểu học xã Nghi Văn về nhà bằng xe đạp. Khi đi đến địa phận xóm 7, xã Nghi Văn thì bất ngờ bị một cây bạch đàn lớn do người dân địa phương đang chặt ngã xuống đè trúng.

Vụ tai nạn làm Nguyện và Thương bị thương nặng; còn em Ngọc Anh bị cành cây đập vào người bị thương nhẹ hơn.

Ngay sau đó, người dân và gia đình đã đưa cả ba em học sinh xuống Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu.

Đến hơn 22h ngày 7-4, sau khi được sơ cứu em, Ngọc Anh được trở về nhà, Thương bị hôn mê do chấn thương vùng đầu được chuyển tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cứu chữa.

Cây bạch đàn bị chặt đổ có đường kính gốc khoảng 60-70cm, cao hơn 10m.

 

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên