11/11/2019 10:38 GMT+7

Chằng chống mái nhà chống bão, một người bị trượt chân ngã chết

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Khi nghe tin bão sắp đổ bộ, ông Hoàng Thanh Phong (62 tuổi, thôn An Thường 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đã leo lên mái nhà chằng chống, nhưng không may đã bị trượt chân ngã xuống đất chết.

Chằng chống mái nhà chống bão, một người bị trượt chân ngã chết - Ảnh 1.

Người dân làng biển Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, Bình Định) khuân vác đồ trở về nhà sau một đêm trú bão - Ảnh: THÁI THỊNH

Sáng 11-11, ông Võ Duy Tín, phó Phòng NN-PTNT huyện Hoài Ân (Bình Định), cho biết: sau bão số 6, trên địa bàn có trường hợp chết đau lòng. Đó là ông Hoàng Thanh Phong (62 tuổi, ở thôn An Thường 2, xã Ân Thạnh) vào lúc 10h tối 10-11, khi nghe tin bão sắp đổ bộ, ông Phong đã leo lên chằng chống trên mái nhà và bị trượt ngã chết.

"Bên cạnh đó, gió lớn còn khiến hai trường mầm non trên địa bàn là An Hảo Đông và Ân Phong bị tốc mái, hiện học sinh chưa thể tới trường" - ông Tín nói.

Theo ghi nhận sáng cùng ngày, tại bờ kè xã biển Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) người dân trú bão tại trụ sở thôn, xã… đã mang chăn mền, khuân vác tivi, tủ lạnh trước đó đưa đi "trốn" bão, trở về nhà.  

Ông Lê Công Trình, chủ tịch UBND xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn), cho biết: sau bão toàn bộ bờ kè  và nhà dân đều an toàn, không có thiệt hại lớn về người và tài sản.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định: toàn tỉnh có 1 nhà bị tốc mái ở TP Quy Nhơn, 15,2ha hoa màu bị hư hỏng (Hoài Ân), 250m bờ sông, suối bị sạt lở, 1 đập dâng Đập Chùa, xã Ân Hảo Tây...

Video: Bão số 6 suy yếu, nhiều tuyến đường ngập sâu trong biển nước Video: Bão số 6 suy yếu, nhiều tuyến đường ngập sâu trong biển nước

TTO - Sáng nay, bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào sâu đất liền khu vực Nam Phú Yên, Bắc Khánh Hoà. Phú Yên đang tập trung đánh giá thiệt hại và khắc phục hậu quả của bão.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên