Tag: chấn hưng văn hóa

‘Chấn hưng văn hóa đọc cũng là chấn hưng cái gốc của một dân tộc’

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định "chấn hưng văn hóa đọc cũng là chấn hưng cái gốc của một dân tộc".

Ông Nguyễn Quang Thiều: 350.000 tỉ đồng chấn hưng văn hóa vẫn là con số rất ít

Ông Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh văn hóa không phải 'trồng khoai tây, khoai lang để trồng tháng 1 đến tháng 4 có thể dỡ được khoai, mà phải mất hàng trăm năm'.

Chấn hưng văn hóa... nhậu

Hai bợm nhậu rảnh quá bèn nghĩ ra cách chấn hưng văn hóa nhậu để người đời bớt gièm pha.

Chấn hưng văn hóa từ... dáng ngồi

Nghe nói có đề xuất chi hàng trăm ngàn tỉ để chấn hưng văn hóa, ông chồng liền chấn chỉnh bà vợ ngay từ hành động nhỏ.

Bộ trưởng nói 350.000 tỉ đồng 'chấn hưng văn hóa' không phải lấy cho bộ

350.000 tỉ đồng được tổng hợp từ các địa phương. Đây là số khái quát, còn phải lượng hóa cụ thể trong ngân sách từng giai đoạn.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin mới nhất về chấn hưng văn hóa

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nói tên gọi chương trình chấn hưng văn hóa còn nhiều ý kiến khác nhau và khó khăn nhất là nguồn lực.

Cần chấn hưng vì ‘văn học nghệ thuật đang sa sút, xuống cấp’

Theo nhà thơ Hữu Thỉnh - nguyên chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, sở dĩ nói ‘chấn hưng’ vì hiện văn học nghệ thuật đang sa sút, xuống cấp ở mặt này mặt khác.

Nhiều bộ đề nghị Bộ Văn hóa rà soát kỹ số tiền 350.000 tỉ chấn hưng văn hóa

Về con số tổng vốn đầu tư 350.000 tỉ đồng mà Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa ra để chấn hưng văn hóa, Bộ Nội vụ đề nghị cần nghiên cứu, rà soát kỹ trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, nguồn tài lực quốc gia còn hạn chế.

Từ chuyện TikTok: Muốn chấn hưng văn hóa, văn hóa mạng phải làm đầu tiên

TikTok tại Việt Nam bị Bộ Thông tin và Truyền thông "khui" hàng loạt sai phạm, chuyên gia các lĩnh vực "hiến kế" để thanh lọc nội dung trên mạng.

Vinh danh và thúc đẩy hoạt động học tập tiếng Việt tại xứ sở Bạch Dương

Ngày 7-9, Ngày hội tiếng Việt năm 2023 nhằm vinh danh và thúc đẩy hoạt động học tập tiếng Việt tại xứ sở Bạch Dương đã diễn ra tại Đại học Tổng hợp ngôn ngữ quốc gia Matxcơva (MGLU).