22/08/2017 17:16 GMT+7

Chân dung 'kẻ thù của nhiếp ảnh' Saigon One Tower

HOÀNG PHI
HOÀNG PHI

TTO - Nợ xấu đến hơn 7.000 tỉ đồng, cao ốc Saigon One Tower, tên cũ là Sài Gòn M&C, đã bị VAMC thu hồi xiết nợ. Với nhiều người, tòa nhà này còn là “kẻ thù của nhiếp ảnh".

Toà nhà Saigon One Tower xây dựng dang dở nằm ngay
Toà nhà Saigon One Tower xây dựng dang dở nằm ngay "mặt tiền" của thành phố - Ảnh: THUẬN THẮNG

Nằm tại khu đất vàng ở địa chỉ 34 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Saigon One Tower được xây dựng trên diện tích 6.672,2 m2, là một tòa nhà văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp.

Tổng diện tích sàn xây dựng 127.126 m2, trong đó phần hầm là 152.000 m2.

Khởi công từ năm 2007, năm 2011, dự án đã bị ngưng thi công khi ước tính khoảng 80% khối lượng công việc đã xong.

Dự án cao 41 tầng này nằm ở vị trí khá gần với tòa nhà Bitexco Financial Tower cao 68 tầng, có tổng mức đầu khoảng 238 triệu USD, tức khoảng 5.000 tỉ đồng.

Sau một thời gian tìm kiếm các đối tác, cơ cấu các cổ đông như sau: Công ty Cổ phần M&C (49%), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist (30%), Ngân hàng Đông Á (6%), Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (10%), Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (5%).

Các cổ đông sau đó lần lượt tìm cách thoái vốn. Công ty Cổ phần M&C thì ngưng hoạt động vì nợ thuế …

Rất nhiều nỗ lực để khởi động lại dự án đã được thực hiện, và mới đây, sau khoảng 6 năm trơ gan cùng tuế nguyệt, một nhà đầu tư nước ngoài được cho là đã nhận chuyển nhượng vốn, và chuẩn bị tái khởi động dự án.

Tuy nhiên, VAMC, ngày 21-8, VAMC đã chính thức siết nợ tòa nhà này.

Đây là tài sản bảo đảm đầu tiên bị thu giữ theo Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Với những người yêu chụp ảnh, cao ốc này được biết đến với biệt danh “kẻ thù của nhiếp ảnh” vì từ mọi góc chụp đều dính với hai cao ốc là Bitexco Financial Tower và Vietcombank. 

Toà nhà nằm ở ngay gã ba sông Sài Gòn và kênh Bến Nghé ở vị trí kim cương của TP.HCM - Ảnh: THUẬN THẮNG
Toà nhà nằm ở ngay gã ba sông Sài Gòn và kênh Bến Nghé ở vị trí kim cương của TP.HCM - Ảnh: THUẬN THẮNG
Toà nhà ngưng thi công khi ước tính khoảng 80% khối lượng công việc đã xong - Ảnh: THUẬN THẮNG
Toà nhà ngưng thi công khi ước tính khoảng 80% khối lượng công việc đã xong - Ảnh: THUẬN THẮNG
Bụi phủ kín mặt kính của toà nhà - Ảnh: HỮU THUẬN
Bụi phủ kín mặt kính của toà nhà - Ảnh: HỮU THUẬN
Công trường của toà nhà Sài Gòn One Tower đóng cửa im lìm nhiều năm nay - Ảnh: HỮU THUẬN
Công trường của toà nhà Saigon One Tower đóng cửa im lìm nhiều năm nay - Ảnh: HỮU THUẬN
Công trường phía trong toà nhà, mọi thiết bị xây dựng đã được rút đi nhiều năm chỉ còn lại các vật dựng hư hỏng - Ảnh: HỮU THUẬN
Công trường phía trong toà nhà, mọi thiết bị xây dựng đã được rút đi nhiều năm chỉ còn lại các vật dựng hư hỏng - Ảnh: HỮU THUẬN
Bên trong công trường đã ngừng thi công trong nhiều năm - Ảnh: HỮU THUẬN
Bên trong công trường đã ngừng thi công trong nhiều năm - Ảnh: HỮU THUẬN
Phần vỉa hè bên ngoài toà nhà  thi công dang dở, nhếch nhác, không còn lối đi cho người đi bộ - Ảnh: HỮU THUẬN
Phần vỉa hè bên ngoài toà nhà thi công dang dở, nhếch nhác, không còn lối đi cho người đi bộ - Ảnh: HỮU THUẬN
Thang máy xây dựng của toà nhà bị rỉ sét nhiều phần - Ảnh: HỮU THUẬN
Thang máy xây dựng của toà nhà bị rỉ sét nhiều phần - Ảnh: HỮU THUẬN
Vào tháng 10-2014, thanh tra TP.HCM ra quyết định thanh tra toàn diện về việc triển khai dự án này - Ảnh: HỮU THUẬN
Vào tháng 10-2014, thanh tra TP.HCM ra quyết định thanh tra toàn diện về việc triển khai dự án này - Ảnh: THUẬN THẮNG
Toà nhà Saigon One Tower cao thứ 3 ở TP.HCM nên có thể nhìn thấy từ rất xa và nhiều hướng khác khau - Ảnh: THUẬN THẮNG
Toà nhà Saigon One Tower cao thứ 3 ở TP.HCM nên có thể nhìn thấy từ rất xa và nhiều hướng khác khau - Ảnh: THUẬN THẮNG
HOÀNG PHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên