21/03/2014 05:55 GMT+7

Chấn chỉnh việc thu tiền điện cao ở các nhà trọ

L.GIANG
L.GIANG

TT - Hiện nay trên địa bàn TP Đồng Hới (Quảng Bình) giá bán điện cho người thuê nhà trọ, đặc biệt là với sinh viên các trường đại học, trung cấp, luôn ở mức từ 2.500-3.000 đồng/kWh, có nơi còn thu cao hơn mức này.

Để người ở trọ dùng điện, nước đúng giá Nhiều người ở trọ phải dùng điện, nước giá cao

Một sinh viên Trường đại học Quảng Bình thuê nhà trọ ở P.Bắc Lý cho biết tiền điện cao nên chỉ nấu cơm một lần và dành lại ăn cả ngày, ngày nắng nóng cũng không dám mở quạt nhiều giờ, vậy mà mỗi tháng phải chi từ 150.000-200.000 đồng tiền điện.

Ngày 20-3, ông Nguyễn Ngọc Thạnh, giám đốc Điện lực Đồng Hới, cho biết tình trạng chủ các nhà trọ thu tiền điện cao hơn so với giá quy định là khá phổ biến. Sắp tới Điện lực Quảng Bình sẽ phối hợp với Sở Công thương và các địa phương rà soát, nếu phát hiện chủ nhà trọ nào thu cao hơn quy định sẽ xử phạt để bảo vệ quyền lợi người thuê nhà. Bên cạnh đó, điện lực sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người thuê trọ có nhu cầu nhanh chóng được lắp đồng hồ điện riêng ở nơi thuê trọ.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên