18/03/2023 09:07 GMT+7

Champions League: Vòng tứ kết sôi động

Lá thăm may rủi đã đưa HLV Guardiola tái ngộ đội bóng cũ Bayern Munich, và Chelsea cùng Real Madrid một lần nữa chạm trán nhau ở vòng tứ kết Champions League.

Chelsea (trái) tái ngộ Real Madrid - Ảnh: REUTERS

Chelsea (trái) tái ngộ Real Madrid - Ảnh: REUTERS

Chiều 17-3 (giờ VN) đã diễn ra buổi lễ bốc thăm vòng tứ kết cũng như bán kết Champions League ở Nyon (Thụy Sĩ). Việc có nhiều đại gia như PSG, Liverpool, Barca bị loại sớm khiến vòng tứ kết mùa giải năm nay có vẻ kém sôi động ít nhiều. Nhưng rồi những lá thăm may mắn vẫn biết cách tạo ra những trận đại chiến.

Duyên nợ Real và Chelsea

Không giống như đại diện đồng hương Liverpool (lép vế hoàn toàn trước Real trong mọi lần chạm mặt), Chelsea luôn biết cách tạo ra khó khăn cho Real Madrid - đội bóng vĩ đại nhất châu Âu. 

Năm 2021, Chelsea đánh bại Real ở bán kết rồi sau đó lên ngôi vô địch. Một năm sau, Real rửa được món nợ khi tái ngộ ở tứ kết. Tuy nhiên, thầy trò HLV Ancelotti phải mướt mồ hôi bước vào hiệp phụ mới có thể thắng chung cuộc 5-4 (tỉ số hai lượt đấu).

Đây là năm thứ ba liên tiếp Real gặp Chelsea. Nó cho thấy một mối duyên nợ đặc biệt đang dần hình thành trong làng bóng đá. Sau khi vô địch mùa giải trước, HLV Ancelotti từng phát biểu rằng đá với Liverpool dễ hơn so với Chelsea, bất chấp đội bóng thành London khi đó đang sa sút. Lối chơi phòng ngự vững chãi của Chelsea được xem là phương án phù hợp để chống lại một Real hoa mỹ, dày dạn kinh nghiệm nhưng cũng có phần già cỗi.

Tái ngộ chỉ sau 1 năm nhưng Real sẽ cảm thấy lạ lẫm với Chelsea hiện tại - đội bóng đã thay máu phân nửa đội hình trong hai kỳ chuyển nhượng mùa giải này. Khát khao của Chelsea càng lớn khi họ hầu như chỉ còn Champions League để níu kéo thành công cho mùa giải này.

Thách thức lớn cho HLV Guardiola

Man City - Bayern Munich cũng là một cặp đấu ít nhiều duyên nợ khi từng đụng độ nhau 3 lần (tức 6 trận đấu) giai đoạn 2011-2015. Kết quả rất cân bằng khi mỗi đội thắng 3 lần, và đều diễn ra ở vòng bảng. Bayern khi đó được dẫn dắt bởi HLV Guardiola, và giờ đây ông đã đổi chiến tuyến. Tái ngộ đội bóng cũ sẽ là thách thức cực lớn cho HLV Guardiola. Dù đã quá quen với việc đánh bại các đội bóng Đức, khi giành chiến thắng đến 10 trong 12 trận đối đầu các đại diện Bundesliga giai đoạn dẫn dắt Man City nhưng Bayern Munich vẫn là một thách thức hoàn toàn khác.

Đội giành chiến thắng trong hai cặp đấu Real - Chelsea và Man City - Bayern sẽ chạm trán nhau ở bán kết. Điều đó đồng nghĩa nhánh đấu còn lại sẽ thuộc về các đội "ngựa ô", với hai cặp đấu Benfica - Inter và Milan - Napoli.

Không được đánh giá cao nhưng kết quả bốc thăm thuận lợi khiến cả bốn đại diện này đều có thể mơ về chức vô địch. Đây cũng được đánh giá là hai cặp đấu cân tài cân sức.

Lượt đi vòng tứ kết sẽ diễn ra vào các ngày 12 và 13-4 (giờ VN), lượt về diễn ra sau đó một tuần.

Vòng tứ kết Europa League cũng sôi động chẳng kém khi M.U chạm trán Sevilla - đội bóng hùng mạnh nhất lịch sử giải đấu này. Các cặp đấu còn lại lần lượt là Juventus - Sporting CP, Leverkusen - Union SG, Feyenoord - AS Roma.
Tứ kết Champions League: Real gặp Chelsea, Manchester City chạm trán Bayern MunichTứ kết Champions League: Real gặp Chelsea, Manchester City chạm trán Bayern Munich

Chiều 17-3, UEFA tiến hành bốc thăm chia cặp vòng tứ kết Champions League 2022-2023. Lá thăm may rủi đã đưa Real gặp Chelsea, còn Man City chạm trán Bayern.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên