18/03/2023 09:28 GMT+7

Duyên nợ Champions League của Guardiola

Đụng độ Bayern Munich ở tứ kết Champions League là lúc để nói về duyên nợ của HLV người Tây Ban Nha Pep Guardiola.

Duyên nợ Champions League của Guardiola - Ảnh 1.

HLV Guardiola và Man City gặp khó ở tứ kết Champions League - Ảnh: REUTERS

Bayern Munich và Real Madrid là hai lá thăm khó khăn nhất Man City có thể đối mặt ở tứ kết Champions League. Nhưng số phận rất biết sắp đặt khi lá thăm may rủi đưa Man City gặp đúng Bayern Munich - đối thủ mà không ai muốn đối đầu vào lúc này. 

Với Guardiola, Barca là đỉnh cao rực rỡ trong sự nghiệp khi cùng đội bóng này giành gần như toàn bộ các danh hiệu. Nhưng với Guardiola, Bayern Munich là biểu tượng của... thất bại trong sự nghiệp.

Rời Barca, Guardiola đến Bayern dẫn dắt "hùm xám" trong 3 năm (từ 2013-2016). Trong khoảng thời gian đó, Guardiola giúp Bayern thống trị bóng đá Đức với 7 danh hiệu. 

Việc Bayern Munich "vô đối" ở Đức là một chuyện gần như hiển nhiên. Nhưng Guardiola đến Bayern không phải để duy trì điều đó. 

Ban lãnh đạo Bayern Munich muốn Guardiola mang về cho họ sự thống trị ở cấp độ Champions League (Bayern vừa vô địch Champions Leagie 2012-2013). Tuy nhiên, tất cả những gì làm được chỉ giúp Bayern Munich lập cú hat-trick dừng chân ở bán kết.

Bất lực, Guardiola rời Bayern với một thử thách còn dang dở: thêm một lần vô địch Champions League cùng một CLB khác, ngoài Barca. 

Cũng giống như Messi, người ta nghi ngờ Guardiola chỉ có thể bước lên đỉnh cao với Barca. Vì vậy, khi đến với Man City, nhiệm vụ lớn nhất của Guardiola vẫn là chinh phục đấu trường Champions League.

Trớ trêu thay, với Man City, Guardiola đã tiến gần đỉnh cao Champions League hơn khi dẫn dắt Bayern. Mùa giải 2020-2021, Man City đã tiến vào trận chung kết Champions League. Nhưng chiếc cúp vô địch vẫn tránh né HLV Guardiola khi Man City để thua Chelsea ở chung kết.

Thất bại tại chung kết Champions League năm đó khiến nghi ngờ về việc Guardiola chỉ thực sự thành công khi may mắn được dẵn dắt Barca hùng mạnh lại hiện về. Năm nay là mùa giải thứ 6 Pep Guardiola dẫn dắt Man City và mối tình giữa hai bên đã bước đến giai đoạn cuối.

Chưa hết, việc Man City bị tố cáo vi phạm các quy tắc tài chính khiến án phạt treo lơ lửng trên đội bóng này. Tất cả đã khiến Guardiola thực sự quá mệt mỏi. Do đó, nhiều người đồn đoán rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ sớm rời Man City. 

Và Champions League mùa này được xem là một trong những cơ hội cuối cùng để Guardiola vượt qua giới hạn bản thân. Nhưng thật không may cho Guardiola khi ông đứng trước cơ hội cuối thì Bayern Munich lại trở thành vật ngáng đường. 

Mùa giải năm nay, giới chuyên môn ít nhiều nhận thấy sự lúng túng trong chiến thuật của HLV Guardiola. Đó là lý do vì sao Man City đang bị tuột lại phía sau so với Arsenal. Thật khó lòng để tưởng tượng Man City giờ này sẽ ra sao nếu không chiêu mộ được Erling Haaland. Nhưng họ không thể sống dựa mãi vào Haaland. 

Những lo lắng cho Man City xuất hiện sau lễ bốc thăm. Đây cũng là lúc người ta chờ đợi HLV Guardiola thể hiện tài năng. Nếu không có Champions League, Guardiola ở Man City có khác gì lúc ông ở Bayern Munich?

Thủ môn Man City đá kung fu nhưng đối thủ bị phạt thẻThủ môn Man City đá kung fu nhưng đối thủ bị phạt thẻ

Rất nhiều CĐV đã mỉa mai trọng tài khi thủ môn Ederson của Man City chẳng những thoát thẻ đỏ sau cú “bay đá kung fu” mà đối thủ còn bị phạt thẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên