16/03/2023 05:44 GMT+7

Real Madrid và Napoli vào tứ kết Champions League

Không có cơn địa chấn nào xuất hiện trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng 16 đội Champions League, khi Real Madrid và Napoli đều giành vé đi tiếp.

Real Madrid và Napoli vào tứ kết Champions League - Ảnh 1.

Benzema (trái) ăn mừng bàn thắng - Ảnh: REUTERS

Real Madrid quá vững chãi

Người hâm mộ đã rất mong chờ một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục tại sân Bernabeu. Trong quá khứ, tên tuổi Liverpool gắn liền với những pha ngược dòng kinh điển.

Niềm tin càng dâng cao khi HLV Jurgen Klopp mạo hiểm tung ra sân bốn tiền đạo. Đó là bộ tứ Salah - Nunez - Gakpo - Jota.

Hai đội bóng chơi một trận đấu cực kỳ cống hiến, với những pha đôi công quyết liệt. Chỉ trong hiệp 1 đã có tổng cộng 17 cú dứt điểm chia đều cho mỗi bên (Real 9, Liverpool 8). Trong số đó có nhiều tình huống các thủ thành Alisson và Courtois phải trổ tài cứu thua.

Real Madrid và Napoli vào tứ kết Champions League - Ảnh 2.

Một pha cứu thua đẹp mắt của Courtois - Ảnh: REUTERS

Dù vậy, Real vẫn nhỉnh hơn về mặt thế trận. Những cú dứt điểm của họ cũng nguy hiểm hơn hẳn. Trong một ngày thiếu may mắn, lần lượt Benzema, Vinicius, Valverde rồi Camavinga tỏ ra vô duyên kỳ lạ.

Liverpool dần buông xuôi trong hiệp 2, khi thời gian không cho phép họ cơ hội ngược dòng nữa. Và cuối cùng Real cũng có bàn thắng chốt hạ trận đấu. Từ một pha phản công ở phút 78, Vinicius nỗ lực chuyền bóng cho Benzema dứt điểm cận thành, mở tỉ số cho Real.

1-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận lượt về giữa hai đội, còn tổng tỉ số hai trận là 6-2. Đây là lần thứ tư Liverpool phải ôm hận trước Real Madrid trong vòng 5 năm gần đây.

Napoli thắng đậm hơn cả Real

Diễn ra cùng giờ là trận đấu giữa đội chủ nhà Napoli và Frankfurt. Napoli nắm lợi thế lớn khi thắng 2-0 ở lượt đi ngay tại sân khách. Frankfurt thậm chí còn gặp nhiều khó khăn khi chân sút chủ lực Kolo Muani bị treo giò.

Dễ dàng áp đặt thế trận khi đối thủ không còn sức phản kháng, Napoli tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn từ hiệp một. Đến phút 45+2, Osimhen ghi bàn mở tỉ số cho đội nhà từ một tình huống bật cao đánh đầu.

Real Madrid và Napoli vào tứ kết Champions League - Ảnh 3.

Osimhen (trái) tiếp tục phong độ ấn tượng - Ảnh: REUTERS

Bị dẫn bàn, Frankfurt hoàn toàn sụp đổ. Họ để đối phương ghi thêm hai bàn trong hiệp 2. Những người nổ súng lần lượt là Osimhen và Zielinski. Chung cuộc Napoli thắng 3-0 ở trận lượt về, và tổng tỉ số 2 lượt lên đến 5-0.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Napoli giành vé vào tứ kết Champions League.

Như vậy, 8 cái tên góp mặt ở tứ kết Champions League năm nay là Chelsea, AC Milan, Benfica, Man City, Bayern Munich, Inter Milan, Real Madrid và Napoli. Lễ bốc thăm chia cặp tứ kết giải đấu sẽ diễn ra tại Nyon (Thụy Sĩ) vào lúc 18h chiều ngày 17-3 (giờ Việt Nam).

'Chấp' Liverpool 2 bàn, Real Madrid vẫn thắng đậm

Món nợ của Liverpool trước Real Madrid ngày càng thêm chồng chất khi họ thua đậm 2-5 trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League diễn ra rạng sáng 22-2 (giờ Việt Nam).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên