03/03/2023 09:32 GMT+7

Ngả mũ trước Napoli!

Đầu mùa giải này, chẳng ai có thể ngờ đến việc Napoli lại băng băng trên đường đến ngôi vương Serie A (Giải vô địch Ý) với tư cách đội bóng vô địch đáng sợ nhất lịch sử.

Ngả mũ trước Napoli! - Ảnh 1.

Napoli vẫn duy trì phong độ đáng sợ - Ảnh: REUTERS

Sau vòng 24, Napoli đã giành được 65 điểm, bỏ xa đội nhì bảng là Inter Milan đến 18 điểm - một khoảng cách đáng sợ khi mà mùa giải vẫn còn hơn 1/3 chặng đường trước mắt. 

Đừng ngạc nhiên nếu cuối mùa giải này, Napoli sẽ đi vào ngôi đền huyền thoại của Serie A với một loạt kỷ lục bị phá. Những kỷ lục đó sẽ bao gồm đội vô địch với cách biệt lớn nhất, nhiều trận thắng nhất, vô địch sớm nhất...

Vô địch là chuyện hiển nhiên lúc này với Napoli. Các nhà cái châu Âu đã hạ mức cược cho việc thầy trò HLV Luciano Spalletti giành Scudetto xuống còn 1/41 (đặt 41 ăn 1), trong khi của Inter là 25/1. 

Đại khái, khả năng Inter lội ngược dòng được nhận định chỉ vào khoảng... 0,1%. Người hâm mộ lúc này quan tâm đến cuộc đua top 4 và những kỷ lục mà Napoli sẽ thiết lập hơn. Cứ với diễn biến như hiện tại, Napoli có thể sẽ vô địch Serie A sớm 7-8 vòng đấu.

Serie A những năm qua không thiếu bất ngờ. Điều này thể hiện qua việc ngôi vô địch đã liên tiếp đổi chủ trong 2 năm qua (Inter soán ngôi của Juventus, rồi AC Milan lại soán ngôi Inter). 

Nhưng một đội bóng có tiềm lực tài chính chỉ vào hạng khá như Napoli lại có thể trình diễn phong độ ấn tượng suốt một thời gian dài quả là chuyện lạ lùng.

Mùa hè rồi, Napoli chi ra 76 triệu euro mua sắm cầu thủ, nhưng thu về đến hơn 80 triệu euro từ chiều bán. Họ buộc phải bán đi 3 trụ cột là Koulibaly, Fabian Ruiz và Milik, đồng thời để những công thần cũ như Insigne, Mertens, Ospina ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do. 

Những cái tên vừa kể là linh hồn của Napoli trong nhiều năm trời. Trong một trò chơi điện tử về bóng đá, Napoli giống như từ một đội bóng "4 sao" trở về "3 sao" sau khi đánh mất loạt trụ cột tên tuổi.

Những tân binh mà chủ tịch De Laurentiis mang về cho đội bóng thoạt nghe lại chẳng có gì đặc biệt. 

Đó là trung vệ người Hàn Quốc Kim Min-Jae, là tiền đạo cánh người Gruzia Kvaratskhelia, hay tiền vệ Anguissa đến từ Cameroon, cùng một loạt cầu thủ trẻ khác gồm Raspadori, Ostigard, Oliveira... Nhưng rồi, sức trẻ và yếu tố bất ngờ đã trở thành vũ khí lợi hại của Napoli.

Đội ngũ trong tay HLV Spalletti có tuổi đời trung bình là 26, trẻ hơn nhiều so với các đại gia khác như Inter (28,1), Juventus (26,9) hay AC Milan (26,5). Cũng chẳng ai có thể ngờ được một cầu thủ đến từ nền bóng đá kém tên tuổi như Kvaratskhelia lại có thể khuấy đảo mọi hàng thủ Serie A. 

Và Napoli không chỉ chơi tốt ở Serie A, họ còn đang là ứng cử viên vô địch của cả Champions League. Napoli xem như đã đặt vé vào vòng tứ kết giải đấu cấp châu lục sau trận thắng Frankfurt 2-0 ở lượt đi vòng 16 đội.

2h45 ngày 4-3 (giờ VN), Napoli sẽ chạm trán Lazio ở vòng 25 Serie A. Lịch thi đấu khó khăn vẫn còn trước mắt Napoli, khi họ phải gặp AC Milan ở vòng 28 và Juventus ở vòng 31. Nhưng nếu duy trì phong độ, có lẽ đến khi đó Napoli đã trở thành nhà vô địch.

Napoli đặt một chân vào vòng tứ kếtNapoli đặt một chân vào vòng tứ kết

Rạng sáng 22-2 (giờ Việt Nam), Napoli đã thi đấu xuất sắc để thắng Frankfurt 2-0 ngay trên sân khách ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên