
Vương Vũ Bác khiến làng cờ tướng Trung Quốc lo âu vì phong độ kém cỏi - Ảnh: BAIDU
Từ ngày 29 đến 31-5, Vương Vũ Bác, Lại Lý Huynh cùng Tào Nham Lỗi sẽ có loạt so tài vô cùng hấp dẫn ở giải đấu "đả lôi đài" Xuân Khâu Đại Diệp Bôi, mùa giải thứ 2, diễn ra tại thành phố Trịnh Châu (Hà Nam).
Xuân Khâu Đại Diệp Bôi có tổng giải thưởng lên đến gần 1,2 triệu nhân dân tệ (4,6 tỉ đồng), nhỉnh hơn so với Ngũ Dương Bôi, chia làm 6 mùa giải cùng giai đoạn vòng chung kết, kéo dài gần 1 năm trời.
Ở mỗi mùa giải sẽ có 6 kỳ thủ, chia làm 2 bảng đấu (mỗi bảng 3 người), đấu đến chung kết. 2 kỳ thủ đứng chót sẽ phải nhường chỗ cho 2 tân binh của mùa tiếp theo, 4 người còn lại được giữ lại.
Lại Lý Huynh cùng "thần đồng" Mạnh Phồn Duệ là tân binh của mùa 2, thế chỗ cho Lưu Bách Hoành và Hà Văn Triết.
Theo kết quả bốc thăm vào 2 tuần trước, Lại Lý Huynh ở chung bảng đấu với Vương Vũ Bác và Tào Nham Lỗi.
Ban đầu, đây được xem là "bảng tử thần" bởi Vương Vũ Bác là đương kim kỳ vương, còn Tào Nham Lỗi là người từng đứng đầu bảng xếp hạng Trung Quốc vào một năm trước.
Nhưng phong độ của cả hai kỳ thủ nói trên đều đã sa sút thời gian qua, đặc biệt là nhà vô địch quốc gia Vương Vũ Bác.
Sau khi vô địch toàn quốc vào cuối năm 2025, Vương Vũ Bác nhận danh hiệu kỳ vương, anh thậm chí trở thành kỳ vương thứ 12 trong lịch sử sau khi Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc "phong sát' tổng cộng 10 kỳ vương vì tội mua bán độ (trước khi Vương Vũ Bác lên ngôi, vốn có 21 kỳ vương).
"Nhưng rồi sức ép của danh hiệu kỳ vương dường như đã làm một kỳ thủ còn quá trẻ sụp đổ. Anh ấy gây thất vọng hoàn toàn trong nửa năm qua", cây viết Phong Lâm bình luận trên Baijiahao.
Sau giải vô địch quốc gia, Vương Vũ Bác dự tổng cộng 6 giải cá nhân và chỉ vô địch 1 trong số đó. Ở 5 giải còn lại, anh hầu hết bị loại sớm, bao gồm việc dừng bước ở vòng bảng Ngũ Dương Bôi và bị loại ngay vòng 1 Kỳ Thành Bôi.
Vương Vũ Bác thậm chí thua Vương Tử Hàm - một nữ kỳ thủ tại Kỳ Thành Bôi - trong thế được đi tiên cả 2 ván cờ tiêu chuẩn lẫn cờ nhanh. Thất bại này mang đến cú sốc lớn cho người hâm mộ cờ tướng Trung Quốc.
"Đây là nhà vô địch quốc gia sao? Kể từ khi trở thành kỳ vương, cậu ấy chơi với phong độ của một kỳ thủ ngoài top 20", một người hâm mộ bình luận trên Sina.
Còn cây bút Phong Lâm bình luận: "Dấu hiệu rõ rệt trong chuỗi thất bại vừa qua của Vương Vũ Bác là những vấn đề tâm lý. Cậu ấy chơi không tệ, nhưng thường mắc sai lầm ở thời điểm then chốt.
Những giải đấu tới sẽ càng khó khăn với Vương Vũ Bác, như ở Xuân Khâu Đại Diệp Bôi, anh ấy sẽ bước vào cuộc đấu mang tính đại diện quốc gia khi chạm trán Lại Lý Huynh của Việt Nam".

Lại Lý Huynh chuẩn bị tái xuất ở giải đấu lớn tại Trung Quốc - Ảnh: YCWB
Đây cũng là vấn đề khiến kỳ đàn đại lục lo lắng nhất. Vương Vũ Bác mang danh kỳ vương Trung Quốc, sẽ chạm trán với một kỳ vương khác của Việt Nam. Một cuộc đấu được đánh giá là "tiêu biểu của 2 quốc gia hùng mạnh nhất làng cờ".
Và với chuỗi phong độ tệ hại thời gian qua, dễ hiểu khi kỳ vương Vương Vũ Bác khiến người hâm mộ đại lục lo lắng đến vậy.
Một số kỳ thủ còn so sánh dù Lại Lý Huynh cũng không tiến xa ở Kỳ Thành Bôi, ít ra anh vẫn thể hiện được đẳng cấp của một ngôi sao.
Sau khi thắng Tài Dật ở vòng 1, Lại Lý Huynh dừng bước trước Hoàng Quang Dĩnh (xếp hạng 4 Trung Quốc). Anh chỉ thua ở cờ nhanh sau khi hòa cờ tiêu chuẩn, thất bại có thể hiểu được khi đối thủ có lợi thế về sức trẻ - nhỏ hơn Lại Lý Huynh 5 tuổi.
Mỗi mùa giải của Xuân Khâu Đại Diệp Bôi sẽ bao gồm 6 kỳ thủ, chia làm 2 bảng đỏ và đen, mỗi bảng 3 kỳ thủ.
Thể thức thi đấu cho phép mỗi kỳ thủ có 4 "mạng", ai dùng hết mạng trước sẽ bị loại. Đầu tiên, ban tổ chức chọn ra 2 kỳ thủ đấu trận đầu tiên.
Người thắng sẽ trở thành đài chủ, còn người thua sẽ mất 1 mạng và nhường cho kỳ thủ còn lại công đài. Người công đài sẽ được đi tiên trong trận tiếp theo.
Các ván đấu thi đấu theo thể thức Thụy Sĩ, 20 phút + 10 giây/nước. Hòa sẽ đấu tiếp ván cờ siêu nhanh (5 phút + 3 giây), cho đến khi có người thắng.
Kỳ thủ còn trụ lại sau cùng (sau khi 2 kỳ thủ đối phương đã hết sạch mạng) sẽ là người đứng đầu bảng.
Hai kỳ thủ đứng đầu 2 bảng đỏ, đen và kỳ thủ hạng 2 có thành tích xuất sắc hơn sẽ tiến vào chung kết của mùa giải. Thể thức thi đấu lặp lại với 3 kỳ thủ này, chọn ra nhà vô địch mùa giải.
Kết thúc mỗi mùa giải, ban tổ chức Xuân Khâu Đại Diệp Bôi sẽ tiến hành mùa giải tiếp theo cũng theo thể thức lôi đài. Đó là 2 kỳ thủ chót bảng mùa giải trước bị loại, nhường chỗ cho 2 tân binh.
Và 6 kỳ thủ này (gồm 4 cũ, 2 mới) sẽ tiếp tục thi đấu mùa giải mới. Cứ như vậy, sau khi 6 mùa giải kết thúc, các nhà vô địch mỗi mùa sẽ giành vé vào vòng chung kết.
Quỹ tiền thưởng của Xuân Khâu Đại Diệp Bôi lên đến gần 1,2 triệu nhân dân tệ. Trong đó nhà vô địch mỗi mùa giải sẽ nhận được 50.000 tệ (192 triệu đồng), từ á quân đến hạng 5-6 sẽ lần lượt nhận 30.000 tệ, 20.000 tệ, 10.000 tệ và 5.000 tệ.
Ở vòng chung kết, các kỳ thủ sẽ nhận được ít nhất 10.000 tệ. Giải thưởng cho nhà vô địch lên đến 200.000 tệ (770 triệu đồng), á quân nhận 120.000 tệ.
Về lý thuyết, nếu Lại Lý Huynh có thể vô địch cả 5 mùa giải từ 2 đến 6, rồi vô địch cả vòng chung kết thì sẽ ẵm số tiền thưởng lên đến 450.000 tệ - tức 1,75 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận