09/02/2018 12:37 GMT+7

Chăm lo đời sống chiến sĩ, đảm bảo trực chiến dịp tết

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Thăm và chúc tết bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chăm lo tết cho các cán bộ, chiến sĩ tốt hơn, luôn để cao tinh thần chiến đấu, bảo vệ biên cương…

Chăm lo đời sống chiến sĩ, đảm bảo trực chiến dịp tết - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng Đắk Nông - Ảnh: TRUNG TÂN

Sáng nay 9-2, trong chuyến thăm, chúc tết tại các tỉnh Tây Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Đắk Nông, tặng quà cho các hộ gia đình người dân tộc thiểu số gặp khó khăn ở huyện Đắk Song (Đắk Nông).

Đại tá Nguyễn Văn Lư, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông, cho biết tỉnh có 7 xã thuộc 4 huyện với 120km đường biên giới.

"Trong năm 2017, đơn vị đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ biên phòng, được Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng cờ thi đua. Biên phòng tỉnh thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, quy chế biên giới, phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới...", đại tá Lư báo cáo với Thủ tướng.

Thủ tướng cho rằng, Đắk Nông có đường biên giới ở nhiều xã nhưng công tác đảm bảo an ninh trật tự, chống phá rừng vùng biên giới rất tốt, điều đó rất đáng ghi nhận. 

Đặc biệt, năm qua, biên phòng tỉnh Đắk Nông đã thực hiện tốt đối ngoại biên phòng, nắm chắc tình hình biên giới để giữ gìn biên cương tổ quốc.

"Tôi rất vui mừng là ngoài làm nhiệm vụ quốc gia các đồng chí đã làm tốt việc chăm lo tết cho toàn quân, cho nhân dân biên giới. Những việc làm này tạo thêm niềm tin yêu giữa nhân dân với bộ đội", Thủ tướng nói.

Thủ tướng lưu ý tình hình biên giới vẫn phức tạp, đặc biệt việc đưa người trái phép, nạn buôn bán ma tuý.

"Ngoài ra việc bảo vệ rừng phải được đề cao, nghiêm cấm chặt phá, vận chuyển gỗ tại khu vực biên giới. Đơn vị cần nâng cao thêm đời sống cán bộ, chiến sĩ ở các đồn biên phòng xa xôi, hẻo lánh, nhất là dịp trực chiến đấu dịp tết này", Thủ tướng nói.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng đã tới thăm hỏi, tặng quà, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Châu Thị Nghê, 94 tuổi, trú tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Sau đó, Thủ tướng đến thăm, tặng quà cho gần 100 hộ dân khó khăn tại huyện Đắk Song.

"Không để bất cứ người dân nào, đặc biệt những vùng xa xôi, khó khăn để không có bất cứ nhà nào không có tết, vui xuân", Thủ tướng yêu cầu huyện Đắk Song về lâu dài tập trung giảm nghèo, tiến lên giàu mạnh như nhiều địa phương khác.

Chăm lo đời sống chiến sĩ, đảm bảo trực chiến dịp tết - Ảnh 2.

Bộ đội biên phòng Đắk Nông chào mừng Thủ tướng đến thăm đơn vị - Ảnh: TRUNG TÂN

Chăm lo đời sống chiến sĩ, đảm bảo trực chiến dịp tết - Ảnh 3.

Thủ tướng tặng quà cho Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông - Ảnh: TRUNG TÂN

Chăm lo đời sống chiến sĩ, đảm bảo trực chiến dịp tết - Ảnh 4.

Thủ tướng trồng cây lưu niệm tại Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông - Ảnh: TRUNG TÂN

Chăm lo đời sống chiến sĩ, đảm bảo trực chiến dịp tết - Ảnh 5.

Thủ tướng chia tay Bộ đội biên phòng Đắk Nông và yêu cầu đơn vị luôn trên tinh thần đề cao cảnh giác dịp tết - Ảnh: TRUNG TÂN

Chăm lo đời sống chiến sĩ, đảm bảo trực chiến dịp tết - Ảnh 6.

Thủ tướng tặng quà, thăm hỏi một cụ già tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, Đắk Nông - Ảnh: TRUNG TÂN

Chăm lo đời sống chiến sĩ, đảm bảo trực chiến dịp tết - Ảnh 7.

Thủ tướng thăm nhà máy Alumin Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông - Ảnh: TRUNG TÂN

Nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân Alumin Nhân Cơ

Trong chuyến công tác này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đến thăm hỏi, chúc tết cán bộ công nhân viên Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Tại đây Thủ tướng vui mừng trước việc doanh nghiệp đã có những mẻ alumin (quy đổi) đầu tiên.

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp tăng gia sản xuất, chú trọng đời sống của cán bộ, công nhân.

Chăm lo tốt đời sống chiến sĩ và đảm bảo trực chiến đấu dịp tết - Ảnh 10.

Một mẻ alumin quy đổi sắp xuất xưởng tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Ảnh: TRUNG TÂN

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên