Toán nghiên cứu thực hiện một chương trình châm cứu 6 tuần lễ cho 386 phụ nữ có thai đang bị đau ở thắt lưng và xương chậu. Chứng đau này có thể do hormone ảnh hưởng đến dây chằng và bắp thịt. Một nhóm phụ nữ được tập thể dục đúng tiêu chuẩn hàng ngày ở nhà, nhóm thứ nhì tập thể dục tiêu chuẩn và được châm cứu thêm. Nhóm thứ ba theo cách tập luyện đặc biệt để gia tăng họat động và thể lực. Kết quả là nhóm phụ nữ được châm cứu giảm đau nhiều nhất.
Các nhà khoa học ghi nhận châm cứu tỏ ra hữu hiệu hơn để giảm cơn đau so với phương pháp tập luyện thông thường hay đặc biệt ở phụ nữ mang thai. Toán nghiên cứu thuộc Viện Sức khỏe Bà mẹ và trẻ Em Gothenburg hy vọng rằng giới y khoa chuyên nghiệp sẽ có thái độ cởi mở hơn đối với châm cứu.
Bác sĩ Daniel Maxwell, thành viên của Hội Đồng Châm Cứu Anh quốc phát biểu: "Lợi ích của châm cứu đối với phụ nữ có thai rất đáng kể. Châm cứu tránh cho việc sử dụng thuốc - điều cần phải hết sức thận trọng trong thời kỳ thai nghén".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận