07/11/2018 16:23 GMT+7

Cha ruột bạo hành con trai dã man ở Hà Nội rút kháng cáo

DIỆP THANH - THÂN HOÀNG
DIỆP THANH - THÂN HOÀNG

TTO - Trần Hoài Nam chấp nhận bản án sơ thẩm 6 năm 6 tháng tù vì cùng vợ kế ngược đãi, đánh đập con trai gây thương tích, bắt ép con nghỉ học.

Cha ruột bạo hành con trai dã man ở Hà Nội rút kháng cáo - Ảnh 1.

Bị cáo Nam và vợ hai tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: DIỆP THANH

Ngày 7-11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Hoài Nam (35 tuổi, ở Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm về tội hành hạ con và cố ý gây thương tích.

Bị hại trong vụ án là cháu T.N.K. (10 tuổi), con trai ruột của bị cáo Nam.

Trước đó, Trần Hoài Nam bị TAND quận Cầu Giấy tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội hành hạ con; 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt chung của Nam là 6 năm 6 tháng tháng tù.

Người vợ sau của bị cáo Nam là Phạm Thị Tú Trinh cũng bị tuyên 5 năm tù về hai tội danh trên.

Sau phiên sơ thẩm, người cha bạo hành con ruột dã man làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 7-11, Trần Hoài Nam đã rút kháng cáo sau khi nghe hội đồng xét xử phúc thẩm cho biết cấp sơ thẩm đã xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo rồi.

Do không đưa ra được tình tiết nào mới để mong được giảm án, bị cáo Nam đã rút kháng cáo, chấp nhận bản án 6 năm 6 tháng tù của cấp sơ thẩm.

Theo án sơ thẩm, Trần Hoài Nam là cha ruột cháu T.N.K.. Sau khi ly hôn với mẹ bé K., Nam đưa K. về nhà bố mẹ ruột ở phường Ngọc Hà (quận Ba Đình, Hà Nội) để chăm sóc nuôi dưỡng theo quyết định của tòa án. Ít lâu sau, Nam kết hôn với Phạm Thị Tú Trinh.

Do mâu thuẫn với mẹ đẻ, vợ chồng Nam và cháu K. chuyển đến sống tại một khách sạn nhỏ gần đó. Tháng 8-2016, vợ chồng Nam cho cháu K. nghỉ học nhằm cách ly, không cho bé gặp mẹ và ông bà nội.

Quá trình sống cùng nhau, mỗi khi cháu K. nghịch ngợm, không nghe lời là bị cáo Nam ra tay đánh bé.

Cha ruột bạo hành con trai dã man ở Hà Nội rút kháng cáo - Ảnh 2.

Trần Hoài Nam mô tả lại hành vi dùng 5 chiếc móc nhôm cuộn lại để đánh con - Ảnh: T.L.

Từ tháng 10-2017, bị cáo Nam nhiều lần dùng muôi bằng inox đánh vào đầu, dùng mắc áo cuốn băng dính tạo thành roi đánh vào tay chân con trai. 

Ngoài ra, người cha tàn nhẫn trên còn dùng tay, chân đá, đạp vào người bé trai gây thương tích. Người mẹ kế cũng không ngoại lệ, nhiều lần chửi bới, tát con riêng của chồng.

Để tránh việc cháu K. tìm gặp ông bà nội và mẹ ruột, tháng 5-2017, vợ chồng Nam tới thuê nhà ở Lạc Long Quân (Nghĩa Đô, Cầu Giấy). Tại đây, họ tiếp tục bạo hành con một cách dã man gây đau đớn về thể xác và tinh thần cho cháu K.

Vụ việc chỉ vỡ lở khi chiều 5-12-2017, cháu K. trốn được về nhà ông bà nội kể lại sự việc với nhiều thương tích, sẹo trên người.

Tại tòa sơ thẩm, Trần Hoài Nam khai mỗi tuần đánh con một lần. Bị cáo cũng thừa nhận từng đạp con tới nỗi bé K. gãy xương sườn, đa chấn thương. Và sau mỗi lần đánh con, người cha tàn ác ép cháu bé đeo khẩu trang, đội mũ lúc ra đường để người ngoài không phát hiện vết thương.

Bắt tạm giam người bố bạo hành con trai 10 tuổi Bắt tạm giam người bố bạo hành con trai 10 tuổi

TTO - Người bố và mẹ kế trong vụ bạo hành cháu bé 10 tuổi tại Hà Nội gây bức xúc dư luận đều bị khởi tố, điều tra.

DIỆP THANH - THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên