Cha mẹ ‘dạy’ con bằng roi, có phải là hành vi bạo lực?

Con hư cha mẹ đánh đòn con bằng roi để giáo dục thì có coi là hành vi bạo lực trẻ em không?

Con trai tôi học lớp 6 nhưng hay chơi bời, lêu lổng không chịu học hành nên thường xuyên bị chồng tôi (là cha ruột của cháu) đánh bằng đòn roi để giáo dục thì có phải là hành vi bạo lực trẻ em không? Bà Y Loan, tỉnh Kon Tum hỏi:

Luật gia Phạm Văn Chung (Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum) trả lời về quy định hành vi bạo lực trẻ em như sau:

Theo quy định tại điều 6 Luật Trẻ em năm 2016 quy định các hành vi bị nghiêm cấm làm với trẻ em như sau:

Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Tước đoạt quyền sống của trẻ em.

bạo lực - Ảnh 1.

Luật gia Phạm Văn Chung

2. Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

3. Xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em.

4. Tổ chức, hỗ trợ, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn.

5. Sử dụng, rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

6. Cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình.

7. Không cung cấp hoặc che giấu, ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bị bạo lực cho gia đình, cơ sở giáo dục, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

8. Kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em vì đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh gia đình, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo của trẻ em.

Đồng thời, tại khoản 6 điều 4 Luật Trẻ em năm 2016 giải thích về "bạo lực trẻ em" như sau: "Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em".

Như vậy, theo quy định trên thì việc chồng bà thường xuyên dùng đòn roi, sử dụng vũ lực tác động đến thân thể, sức khỏe trẻ em được coi là hành vi bạo lực trẻ em. Hành vi này là hành vi vi phạm pháp luật, bị pháp luật cấm.

Vì vậy việc cha mẹ đánh đập con với bất cứ lý do gì, kể cả vì mục đích giáo dục đều là hành vi bạo lực trẻ em bị pháp luật nghiêm cấm.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi để được luật sư tư vấn

Cha mẹ đánh con bằng roi thì có coi là hành vi bạo lực không? - Ảnh 2.

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Bạn đọc vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Sao qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn.

Cha mẹ đánh con bằng roi thì có coi là hành vi bạo lực không? - Ảnh 2.Trẻ em liên tiếp bị bạo hành ở Bắc Ninh và Bến Tre, Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

Bộ Y tế đề nghị các địa phương làm rõ việc bạo hành trẻ như ở trường mầm non ở Bến Tre liên tục nhồi nhét thức ăn vào miệng, và vụ việc ở trường mầm non ở Bắc Ninh dùng tay tát tới tấp vào mặt trẻ, túm một chân bế xốc ngược.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên