20/06/2022 20:48 GMT+7

CDC Đà Nẵng từng tham mưu mua kit giá cao ra sao?

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Trong năm 2020, 2021, CDC Đà Nẵng từng tham mưu TP Đà Nẵng thực hiện sáng kiến xét nghiệm gộp để tiết kiệm sinh phẩm nhưng cũng từng tham mưu mua bộ kit xét nghiệm với giá cao.

CDC Đà Nẵng từng tham mưu mua kit giá cao ra sao? - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong giai đoạn dịch căng thẳng ở Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Mua sớm, giá cao

Theo tài liệu mà Tuổi Trẻ Online có được, trong thời gian dịch vừa bùng phát năm 2021 Đà Nẵng từng có gói thầu mua sắm sinh phẩm tổng trị giá trên 53 tỉ đồng. Trong đó, kit LightPower giá mua lên tới 509.250 đồng/kit. Đây là giá cao, thậm chí còn cao hơn mức giá được cho là đã "thổi" ở Hải Dương là 470.000 đồng/bộ xét nghiệm.

Cụ thể ngày 25-5-2021, UBND TP Đà Nẵng có quyết định 1799 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư, sinh phẩm y tế phục vụ chống dịch COVID-19. Trong 11 loại vật tư mua dịp này (tổng trị giá trên 53 tỉ đồng), có 70.000 kit LightPower, giá mua là 509.250 đồng/kit, trị giá trên 35,6 tỉ đồng.

Quyết định của UBND TP Đà Nẵng được đưa ra căn cứ theo đề nghị ngày 17-5-2021, Sở Y tế TP Đà Nẵng về giải trình bổ sung về nội dung trình phê duyệt và tờ trình ngày 14-5-2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kèm ý kiến của Sở Tài chính vào ngày 15-5-2021. 

Như vậy, mức giá mua 70.000 kit LightPower (509.250 đồng/kit) còn cao hơn mức giá 470.000 đồng/kit mà Bộ Công an xác định ông Phan Quốc Việt và nhóm của Công ty Việt Á đã nâng khống để ăn chia "hoa hồng" với giám đốc CDC tỉnh Hải Dương. 

Tuy nhiên cũng cần phải nói thêm rằng, vào thời điểm ngành y tế Đà Nẵng tham mưu UBND TP Đà Nẵng (5-2021) có quyết định mua sắm thì vai trò của Bộ Y tế mờ nhạt trong vấn đề quản lý giá kit xét nghiệm. 

Trong quá trình xây dựng hồ sơ mua sắm, các đơn vị y tế chủ yếu dựa trên khung giá mà các công ty đưa ra để đối chiếu và chọn đơn vị cung cấp phù hợp nhất.

CDC Đà Nẵng từng tham mưu mua kit giá cao ra sao? - Ảnh 2.

Ông Tôn Thất Thạnh, giám đốc CDC Đà Nẵng (cầm micro), trong một lần trả lời người dân năm 2018 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Việt Á trúng hầu hết các danh mục mua sắm

Trước và sau thời điểm Bộ Y tế cập nhật giá bán công khai sinh phẩm (2-7-2021), Công ty Việt Á đều có tên trong các quyết định phê duyệt mua sắm sinh phẩm ở Đà Nẵng. 

Cụ thể như quyết định 663 ngày 27-2-2021 có 7 danh mục mua sắm thì Việt Á trúng tên 3 danh mục. 

Trong đó số tiền mua sắm của Việt Á là hơn 29 tỉ đồng trong tổng số hơn 34,5 tỉ đồng đợt mua sắm này. Trong đợt mua sắm này Đà Nẵng cũng mua 50.000 kit LightPower với giá 509.250 đồng/kit. 

Hoặc như đợt mua sắm theo quyết định 2811 ngày 17-8-2021, với 8 hạng mục thì Công ty Việt Á trúng 3 loại vật tư gồm kit tách chiết DNA/RNA, kit tách chiết RNA, bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của virus corona với tổng giá tiền hơn 47 tỉ trong tổng số 67,7 tỉ đồng mua sắm. 

Quyết định mua sắm 2952 ngày 10-9-2021, Việt Á cũng trúng 2 trong tổng số 15 mặt hàng với số tiền 20,1 tỉ đồng trong tổng số tiền mua sắm hơn 48,6 tỉ đồng. 

Ngày 13-12-2021, Đà Nẵng mua sắm gần 55 tỉ đồng vật tư chống dịch, trong đó Việt Á cũng trúng hơn 28 tỉ đồng.

CDC Đà Nẵng từng tham mưu mua kit giá cao ra sao? - Ảnh 3.

Ông Tôn Thất Thạnh, đại diện CDC Đà Nẵng, nhận bằng khen về thành tích chống dịch. Trong đó CDC Đà Nẵng đã thực hiện phương pháp lấy mẫu gộp 5 giúp chi phí xét nghiệm giảm xuống còn gần 12 tỉ đồng, thay vì hơn 55,4 tỉ đồng nếu xét nghiệm mẫu đơn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Từng nhận bằng khen vì tiết kiệm hơn 40 tỉ tiền sinh phẩm

Tháng 5-2021, CDC Đà Nẵng, Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng đã được khen vì có thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Trong đó ghi nhận nỗ lực của Đà Nẵng là nơi đầu tiên trong cả nước sáng kiến và triển khai thành công việc xét nghiệm mẫu gộp 5, trở thành kinh nghiệm áp dụng cho các địa phương khác trên cả nước. 

Cụ thể trong đợt dịch thứ hai vào năm 2020, phương pháp lấy mẫu gộp 5 đã cho thấy lợi ích thiết thực, tiết kiệm về chi phí xét nghiệm giảm xuống còn gần 12 tỉ đồng, thay vì hơn 55,4 tỉ đồng nếu xét nghiệm mẫu đơn. 

Năm 2021, CDC Đà Nẵng tiếp tục cải tiến phương pháp mẫu gộp nhóm 5 thành mẫu gộp nhóm 10, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí chống dịch tại địa phương.

Chiều 20-6, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Tôn Thất Thạnh, giám đốc CDC Đà Nẵng, cùng các đồng phạm liên quan đến hành vi “tham ô tài sản” trong hoạt động mua sắm, sử dụng sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại CDC Đà Nẵng.

Bắt giám đốc CDC Đà Nẵng vì hành vi tham ô tài sản Bắt giám đốc CDC Đà Nẵng vì hành vi tham ô tài sản

TTO - Chiều 20-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng phối hợp cùng Viện KSND cùng cấp thực hiện các quyết định tố tụng đối với ông Tôn Thất Thạnh - giám đốc CDC Đà Nẵng và các thuộc cấp.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên