25/08/2025 15:48 GMT+7

Cây cầu lịch sử ở Myanmar bị phá hủy trong giao tranh

Ngày 24-8, một công trình lịch sử ở Myanmar bị phá hủy trong cuộc giao tranh của chính quyền quân sự và lực lượng nổi dậy.

Myanmar - Ảnh 1.

Hình ảnh cầu Goteik của Myanmar bị hư hại trong cuộc giao tranh hôm 24-8 - Ảnh: MYANMAR NOW

Theo báo Guardian, cuộc giao tranh hôm 24-8 giữa chính quyền quân sự và lực lượng nổi dậy tại Myanmar đã phá hủy cây cầu đường sắt Gokteik 125 năm tuổi, từng là cầu đường sắt cao nhất thế giới.

Theo đó, cầu Gokteik đã bị đánh bom sập một phần tại bang Shan, Myanmar. Chính quyền quân sự và lực lượng nổi dậy cáo buộc lẫn nhau là thủ phạm.

Phát ngôn viên chính quyền quân sự Zaw Min Tun cho biết các nhóm nổi dậy, gồm Quân giải phóng dân tộc Ta’ang (TNLA) và lực lượng Phòng vệ nhân dân, đã “đặt mìn phá hủy cây cầu”.

Trong khi đó, TNLA bác bỏ cáo buộc, tố ngược lại quân đội mới là bên tấn công.

“Quân đội Myanmar đã dùng máy bay không người lái tấn công căn cứ của chúng tôi sáng 24-8. Họ đã ném bom vào binh sĩ chúng tôi, nhưng bom cũng trúng cả cầu Gokteik”, phát ngôn viên Lway Yay Oo cho biết.

Kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021 lật đổ chính phủ dân sự, Myanmar đã rơi vào nội chiến, quân đội liên tục giao tranh với nhiều nhóm du kích ủng hộ dân chủ và các tổ chức vũ trang sắc tộc.

Trong những tuần gần đây, giao tranh ác liệt giữa quân đội và TNLA vẫn còn diễn ra tại các thị trấn Nawnghkio, Kyaukme gần vị trí cầu. Dù quân đội tuyên bố đã tái chiếm Nawnghkio hồi tháng 7, nhưng hiện xung đột vẫn tiếp diễn.

Cầu đường sắt Gokteik là công trình dài 300m, cao 102m bắc qua một khe núi, được khánh thành vào năm 1901 dưới thời thuộc địa Anh. Đây là cây cầu cao nhất Myanmar và từng giữ kỷ lục cầu đường sắt cao nhất thế giới vào thời điểm khánh thành.

Công trình này còn là điểm nhấn của tuyến đường sắt Mandalay - Lashio, thu hút nhiều khách du lịch.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh chính quyền quân sự Myanmar đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 12 tới, dù bị phe đối lập tẩy chay và cộng đồng quốc tế chỉ trích.

Các nhà phân tích dự đoán lực lượng nổi dậy sẽ gia tăng tấn công quanh thời điểm bầu cử để phản đối cuộc bầu cử này.

Cây cầu đường sắt lịch sử ở Myanmar bị phá hủy trong giao tranh - Ảnh 3.Phái đoàn ASEAN sẽ đến Myanmar tìm hiểu kế hoạch bầu cử

Ngoại trưởng Malaysia thông báo nước này sẽ dẫn đầu một phái đoàn ASEAN đến Myanmar vào tháng tới, sau khi chính quyền quân sự gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất