
Các đại biểu tưới nước cho cây bồ đề tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Chiều 24-1, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm lần thứ 77 Ngày Cộng hòa Ấn Độ, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM. Đây là một trong những hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.
Tiếp tục phát huy văn hóa tương đồng
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM Huỳnh Thành Lập chia sẻ mối liên hệ văn minh giữa Việt Nam và Ấn Độ bắt đầu từ hàng thiên niên kỷ trước, mối quan hệ truyền thống này càng trở nên khắng khít hơn sau cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru vào năm 1954, đặc biệt là sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1972.
Năm 2026 chuẩn bị đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, đó là kỷ niệm 10 năm hai nước nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện.
"Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM tự hào với những đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ.
Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tăng cường tổ chức thêm nhiều chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, gắn kết doanh nghiệp Việt - Ấn, phát huy văn hóa tương đồng, góp phần tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân, đưa quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu và gặt hái nhiều thành công hơn nữa" - ông Huỳnh Thành Lập nhấn mạnh.
Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Vipra Pandey nhấn mạnh rằng từ năm 2016 đến 2026 là một giai đoạn của những cột mốc lịch sử, chứng kiến sự tăng cường mang tính chuyển đổi trong mối quan hệ giữa hai quốc gia.
Sự gắn kết văn hóa của chúng ta đang trở nên năng động hơn bao giờ hết, lần đầu Xá lợi Đức Phật được cung thỉnh từ Ấn Độ về Việt Nam tôn trí cho tăng ni, Phật tử, người dân chiêm bái. Tinh thần đoàn kết này được lan tỏa thông qua Ngày Quốc tế yoga…

Các đại biểu hai nước Việt Nam, Ấn Độ thực hiện nghi thức thắp đèn truyền thống - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Cây bồ đề hữu nghị
Dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM công bố và giới thiệu ý nghĩa logo mới của hội sau khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM; báo cáo nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM lần thứ nhất; công bố và trao nghị quyết công nhận Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM; thông tin chương trình học bổng du học tại Ấn Độ.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do nghệ sĩ Việt Nam và Ấn Độ trình diễn, góp phần giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Trước đó, các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm và tưới nước cây bồ đề do cựu Tổng thống Ấn Độ R.Venkataraman trồng ngày 28-4-1991 trong khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM.
Cây bồ đề này là biểu tượng giàu ý nghĩa của mối quan hệ Việt - Ấn. Trải qua 35 năm, cây bồ đề ấy phát triển cao lớn, xanh tốt, trở thành biểu tượng sống động của di sản tinh thần, của tình hữu nghị bền chặt và sự gắn bó lâu dài giữa nhân dân hai nước.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại cây bồ đề do cựu Tổng thống Ấn Độ trồng - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 23-11, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM.
Đại hội bầu ra ban chấp hành mới có 47 thành viên. Trong đó có 19 thành viên ủy viên Ban thường vụ (gồm 1 chủ tịch, 7 phó chủ tịch và 11 ủy viên). Ông Huỳnh Thành Lập tái đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận