
Thomas Mai Veeren vào sân từ ghế dự bị nhưng sớm được cho ra nghỉ trong trận đấu tập của U17 Việt Nam chiều 5-3 - Ảnh: QUỐC CƯỜNG
Trận đấu diễn ra trên sân khuôn viên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VYF).
CLB Bắc Ninh là đối thủ đá tập của U17 Việt Nam nhưng đã "hủy kèo" vào phút chót. U17 PVF-CAND nhanh chóng nhận lời mời từ phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để làm "quân xanh" cho thầy trò HLV Cristiano Roland.
Ở trận đấu này, HLV Roland trao cơ hội thi đấu cho hầu hết cầu thủ, bao gồm nhóm dự vòng loại U17 châu Á 2025 diễn ra cuối năm ngoái và cả các tân binh. Cầu thủ Việt kiều Hà Lan Thomas Mai Veeren (Mai Công Thành) ngồi dự bị. Anh được tung vào sân ở phút 24, nhưng bị thay ra chỉ sau 20 phút.
Trong thời gian thi đấu trên sân, cầu thủ Việt kiều sinh năm 2008 gần như không có bóng dù tích cực di chuyển và năng nổ chạy chỗ. Đây là điều đáng tiếc với Thomas bởi U17 Việt Nam có thế trận tấn công khởi sắc và áp đảo được đối thủ.
U17 Việt Nam dẫn trước U17 PVF-CAND và thắng chung cuộc 3-0, với 3 bàn được ghi trong 3 hiệp bởi 3 cầu thủ khác nhau. Sau trận này, U17 Việt Nam dự kiến có thêm 1-2 trận đấu tập khác trong thời gian từ nay đến 19-3. Cơ hội cho Thomas Mai Veeren thể hiện vẫn còn.
Ngày 20-3, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ di chuyển sang Oman tập huấn chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2025 (diễn ra đầu tháng 4). Đây là giải đấu mà VFF kỳ vọng U17 Việt Nam sẽ giành quyền dự VCK U17 World Cup cùng năm. Nếu vượt qua vòng bảng giải châu Á, thầy trò HLV Roland sẽ góp mặt ở sân chơi thế giới, nhưng đây là điều không hề đơn giản.
Thomas Mai Veeren sinh năm 2008, có bố người Hà Lan, mẹ người Việt Nam.
Anh đang thuộc biên chế CLB Quick thi đấu ở Giải hạng tư Hà Lan, nhưng chỉ đá cho đội trẻ ở các giải thấp hơn trong hệ thống nghiệp dư Hà Lan (gồm 12 bậc). Thomas ấp ủ giấc mơ khoác áo các đội tuyển quốc gia Việt Nam và được VFF tạo điều kiện cho thử sức ở đội U17.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận