15/04/2022 10:22 GMT+7

Cầu Thủ Thiêm 2 sắp khánh thành, người dân đi lại ra sao?

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Những ngày này, cầu Thủ Thiêm 2 đang tất bật hoàn thành các hạng mục để khánh thành và đưa vào khai thác vào dịp 30-4. Do trong giai đoạn hoàn thiện nên giao thông qua khu vực đang hỗn loạn, người dân di chuyển khó khăn.

Cầu Thủ Thiêm 2 sắp khánh thành, người dân đi lại ra sao? - Ảnh 1.

Cầu Thủ Thiêm 2 sắp khánh thành và đưa vào khai thác dịp 30-4 năm nay - ẢNh: QUANG ĐỊNH

Ghi nhận tại khu vực dạ cầu phía quận 1, đơn vị thi công đang hoàn thành các hạng mục phụ, dọn dẹp lô cốt, hoàn thiện tái lập mặt đường sau thời gian dài thi công. Đơn vị viễn thông, điện lực đang thu các dây cáp điện, di chuyển tủ điện vào khu vực quy hoạch bố trí.

Do đường sá còn ngổn ngang nên tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm. Đặc biệt tại khúc cua trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn chân cầu nơi cầu Thủ Thiêm 2 rẽ làm hai nhánh. Lúc cao điểm hàng trăm xe di chuyển khó khăn, người dân phải leo lên vỉa hè để chạy.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 15-4, đại diện Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết đã hoàn thiện phương án tổ chức giao thông cho khu vực này sau khi đưa vào khai thác cầu Thủ Thiêm 2, cụ thể:

Tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn - Tôn Đức Thắng sẽ tổ chức đèn tín hiệu giao thông hoạt động theo chế độ 2 pha.

Pha 1: giao thông trên đường Tôn Đức Thắng (hướng từ công trường Mê Linh đến đường Nguyễn Hữu Cảnh), xe cộ được phép rẽ phải liên tục vào đường Nguyễn Hữu Cảnh. Còn hướng ngược lại (từ đường Lý Tự Trọng đến đường Lê Thánh Tôn) xe cộ được đi thẳng và rẽ phải liên tục.

Pha 2: Giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vào đường Tôn Đức Thắng, xe cộ rẽ trái về đường Tôn Đức Thắng theo tín hiệu đèn. Riêng việc rẽ phải chỉ cho phép xe 2 bánh thực hiện liên tục, các loại xe còn lại thực hiện theo tín hiệu đèn.

Cơ quan chức năng sẽ không tạo điểm mở dải phân cách tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Du. Các phương tiện quay đầu, rẽ trái sẽ thực hiện tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn. Xe cộ sẽ được phép rẽ phải liên tục từ đường Tôn Đức Thắng vào đường Lê Duẩn (hướng về Thảo cầm viên).

Nhánh N2 (hướng từ TP Thủ Đức về quận 1) chỉ được phép quay đầu xe liên tục về đường Tôn Đức Thắng để về công trường Mê Linh. Đoạn đường khu vực quanh cầu Thủ Thiêm cấm dừng và đỗ xe.

Nhánh cầu N1 (hướng từ công trường Mê Linh lên cầu Thủ Thiêm 2) cho xe di chuyển để rẽ phải về TP Thủ Đức.

Phía TP Thủ Đức (quận 2 cũ) xe cộ di chuyển theo hướng dẫn do giao thông tại đây đơn giản hơn.

Cầu Thủ Thiêm 2 sắp khánh thành, người dân đi lại ra sao? - Ảnh 2.

Dòng xe ùn ứ tại đường Tôn Đức Thắng (hướng về công trường Mê Linh) - Ảnh: LÊ PHAN

Cầu Thủ Thiêm 2 sắp khánh thành, người dân đi lại ra sao? - Ảnh 3.

Đường Tôn Đức Thắng dọc nhánh chính của cầu đang được tái lập mặt đường, dọn dẹp các chướng ngại vật - Ảnh: LÊ PHAN

Cầu Thủ Thiêm 2 sắp khánh thành, người dân đi lại ra sao? - Ảnh 4.

Ảnh chụp sáng 14-4, dòng xe di chuyển khó khăn trên đường Tôn Đức Thắng, phần vỉa hè bên trong ken đặc xe máy - Ảnh: LÊ PHAN

Cầu Thủ Thiêm 2 sắp khánh thành, người dân đi lại ra sao? - Ảnh 5.

Do đang giai đoạn hoàn thiện nên giao thông qua khu vực đang hỗn loạn, người dân di chuyển khó khăn - Ảnh: LÊ PHAN

Cầu Thủ Thiêm 2 sắp khánh thành, người dân đi lại ra sao? - Ảnh 6.

Cầu Thủ Thiêm 2 kết hợp với công trường Mê Linh, bến Bạch Đặng tạo thành chuỗi cảnh quan liên hoàn, là điểm nhấn tại khu vực trung tâm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sở GTVT TP.HCM: Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ thông xe vào ngày 30-4 Sở GTVT TP.HCM: Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ thông xe vào ngày 30-4

TTO - Ông Bùi Hòa An - phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM - cho biết nhằm chào mừng ngày lễ 30-4 và 1-5, sở này phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ và tổ chức thông xe cho cầu Thủ Thiêm 2 vào ngày 30-4 tới.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên