09/12/2018 07:35 GMT+7

Cầu thủ nhập tịch tiết lộ: 'Đội tuyển Malaysia đang rất mệt mỏi'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tiền vệ 24 tuổi Mohamadou Sumareh đã cho biết như thế khi trả lời truyền thông Malaysia vào đêm 8-12, 3 ngày trước khi trận chung kết lượt đi của đội tuyển Malaysia với Việt Nam diễn ra trên sân Bukit Jalil.

Cầu thủ nhập tịch tiết lộ: Đội tuyển Malaysia đang rất mệt mỏi - Ảnh 1.

Sumareh (áo vàng) thừa nhận anh và các đồng đội ở tuyển Malaysia đang rất mệt mỏi - Ảnh: AFF Cup 2018

Tiền vệ Mohamadou Sumareh là người Gambia, nhập quốc tịch Malaysia vào tháng 4-2018 sau 5 năm chơi bóng cho các CLB ở Giải vô địch Malaysia (MSL). Đến tháng 10 vừa qua, Sumareh trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên được gọi vào đội tuyển Malaysia sau 58 năm. 

Theo đánh giá của các chuyên gia bóng đá châu Á, Sumareh là một trong những cầu thủ có nền tảng thể lực tốt nhất của đội tuyển Malaysia. Dù vậy, tiền vệ này vẫn cảm thấy "ăn không tiêu" với những trận đấu quá mức căng thẳng của đội tuyển Malaysia ở AFF Cup 2018. 

Sumareh nói với báo New Straits Times: "Tôi cảm thấy mệt mỏi và cũng đang bị chấn thương. Tuy nhiên, những nghịch cảnh sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn để chiến đấu. Tôi sẽ thúc đẩy bản thân mình cố gắng. Tôi muốn hi sinh mọi thứ cho Malaysia". 

Không chỉ Sumareh, cả đội tuyển Malaysia đều mệt mỏi, nhất là sau hai trận đấu ở bán kết đầy nhọc nhằn trước Thái Lan. Sumareh cho biết thêm: "Chắc chắn là tất cả mọi người ở đội tuyển Malaysia đều đang rất mệt mỏi vì chúng tôi đã phải tập luyện và chơi các trận đấu trong vài tuần qua". 

Dù không ngớt than mệt nhưng Sumareh vẫn khẳng định anh và các đồng đội sẽ chiến đấu hết mình để giành chức vô địch. Anh nói: "Chúng tôi không phàn nàn điều gì cả. Chúng tôi đang tận hưởng mỗi khoảnh khắc của giải đấu. Chiến thắng ở AFF Cup 2018 sẽ là một điều rất ý nghĩa với một cầu thủ nhập tịch như tôi. Hi vọng tôi sẽ sung sức cho trận chung kết". 

Nói về trận chung kết lượt đi với Việt Nam, Sumareh cho biết: "Chúng tôi có xu hướng mất tập trung trong trận đấu, giống như những gì từng thể hiện ở trận bán kết với Thái Lan. Chúng tôi cần phải cải thiện điều này bởi trước một đối thủ như tuyển Việt Nam, bất cứ sai lầm nào đều phải trả giá đắt".  

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên