Cậu bé 13 tuổi cao 2m10 gây sốt ở Giải bóng chuyền nam châu Á

Mới 13 tuổi nhưng cao 2m10, tài năng bóng chuyền Qatar Mubarak Musa Thiik Madut đã ghi 40 điểm sau 3 trận tại Giải vô địch châu Á 2026.

 - Ảnh 1.

Tài năng bóng chuyền của Qatar có thể hình khổng lồ và vẻ ngoài già dặn - Ảnh: AVC

Mubarak Musa Thiik Madut mới 13 tuổi, nhưng chiều cao 2m10 khiến cậu nổi bật ngay cả giữa dàn tuyển thủ Qatar vốn có thể hình lý tưởng. Và cậu không đến Giải vô địch bóng chuyền nam châu Á 2026 chỉ để tích lũy kinh nghiệm. Tài năng trẻ Qatar đang thực sự ghi điểm khi thi đấu sòng phẳng với những tuyển thủ hơn mình cả chục tuổi.

Cái tên gây sửng sốt làng bóng chuyền

Madut trở thành một trong những cái tên gây chú ý nhất tại Giải vô địch bóng chuyền nam châu Á đang diễn ra ở Fukuoka (Nhật Bản). 

Hồ sơ chính thức của Volleyball World ghi Madut sinh ngày 24-11-2012, mang quốc tịch thi đấu Qatar và cao 2m10. Điều đó đồng nghĩa khi giải khởi tranh, cậu bé khổng lồ này thậm chí còn gần ba tháng nữa mới tròn 14 tuổi.

Theo báo thể thao Pháp L'Équipe, Madut chào đời tại Luonyaker, miền bắc Nam Sudan ở châu Phi. Chưa rõ thông tin cậu bé này có phải thuộc một gia đình nhập cư sang Qatar hay không. Nhưng việc các VĐV gốc châu Phi gia nhập làng thể thao của Qatar từ lâu đã là chuyện quen thuộc.

Hành trình thăng tiến của Madut diễn ra với tốc độ khó tin. Mới hồi tháng 5-2026, Madut còn chơi... bóng chuyền bãi biển. Cậu đánh cặp với Musa Alkeer tại Giải vô địch U18 châu Á ở Uzbekistan. Đôi Qatar không thua ván nào trên đường vào bán kết, sau đó đánh bại đôi Lincoln Mowen - Hudson Symes của Úc 21-19, 24-22 trong trận tranh hạng ba.

Xuất hiện cậu bé 13 tuổi cao 2m10 ở sân chơi bóng chuyền - Ảnh 1.

Madut (số 29) cao nổi bật giữa dàn VĐV vốn đều cao trên dưới 2m của Qatar - Ảnh: AVC

Kết quả giúp hai VĐV Qatar giành HCĐ châu Á và suất tham dự Giải vô địch U18 thế giới. FIVB cũng xác nhận cặp Alkeer - Madut nằm trong chương trình được hỗ trợ phát triển của tổ chức này.

Đáng nói, Madut khi ấy chỉ 13 tuổi nhưng đã tranh tài với các đối thủ thuộc lứa U18.

Chỉ hơn một tháng sau, Qatar thực hiện một bước đi táo bạo hơn nhiều: đưa cậu bé lên đội tuyển quốc gia thi đấu với người lớn tại AVC Cup 2026.

Madut được sử dụng trong ba trận. L'Équipe đặc biệt nhắc đến màn trình diễn trước Hàn Quốc, khi cậu bé gốc châu Phi thực hiện thành công 11 trong 16 pha tấn công. Hai ngày sau, Madut tiếp tục có 13 pha đập thành công sau 32 lần tấn công trước Đài Bắc Trung Hoa.

Sau AVC Cup, Madut tiếp tục được Qatar đưa dự Giải vô địch Tây Á vào tháng 7, rồi có tên trong đội hình Qatar dự Giải vô địch châu Á ở Nhật Bản.

Nếu việc đăng ký một VĐV 13 tuổi đã đủ gây tò mò, màn trình diễn của Madut còn đáng chú ý hơn.

Trong trận đầu tiên gặp Thái Lan ngày 5-9, Madut ghi 12 điểm dù Qatar thua 0-3. Đáng chú ý, cậu có tới 5 điểm chắn bóng và 2 điểm phát bóng trực tiếp.

Một ngày sau gặp Đài Bắc Trung Hoa, Madut ghi thêm 11 điểm, gồm 7 điểm tấn công, 1 chắn bóng và 3 ace.

Đỉnh điểm đến ở trận Qatar gặp Hàn Quốc ngày 8-9. Qatar tiếp tục thua 0-3 (20-25, 19-25, 15-25), nhưng Madut ghi 17 điểm và trở thành người ghi điểm nhiều nhất trận, vượt cả những tuyển thủ trưởng thành phía Hàn Quốc. 

Trong đó, cậu bé gốc Phi ghi 15 điểm tấn công, 1 chắn bóng và 1 ace. Volleyball World thống kê Madut đập thành công 15 trong 22 lần ở trận này, đạt tỉ lệ 68,18%.

Sau 3 trận tại giải, cậu bé 13 tuổi đã ghi 40 điểm, trung bình 13,33 điểm/trận, gồm 27 điểm tấn công, 7 chắn bóng và 6 giao bóng trực tiếp.

Vì sao một cậu bé 13 tuổi cao 2m10?

Đây cũng là câu hỏi thú vị nhất xung quanh hiện tượng Madut.

Cho đến nay, chưa có hồ sơ đáng tin cậy nào công bố chiều cao của cha mẹ Madut, cũng chưa có thông tin chi tiết về gia đình cậu. Vì vậy chưa thể khẳng định chiều cao đặc biệt của Madut đến trực tiếp từ cha hay mẹ.

Nguồn gốc Nam Sudan của cậu dù vậy là một chi tiết đáng chú ý. Quốc gia Đông Phi này là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng Nilotic vốn nổi tiếng về tầm vóc. 

Chiều cao vốn chịu ảnh hưởng rất lớn của di truyền. Thư viện Y khoa quốc gia Mỹ ước tính khoảng 80% khác biệt chiều cao giữa các cá nhân trong một quần thể có thể liên quan đến những biến thể ADN di truyền. Dinh dưỡng, sức khỏe và môi trường sống cũng đóng vai trò quan trọng.

Xuất hiện cậu bé 13 tuổi cao 2m10 ở sân chơi bóng chuyền - Ảnh 2.

Madut (số 29) có khả năng đập bóng đáng sợ - Ảnh: AVC

Do đó, một nền tảng di truyền đặc biệt là khả năng hoàn toàn có thể đặt ra với Madut. Cũng không loại trừ trường hợp Madut mắc chứng khổng lồ do dư thừa hormone tăng trưởng. 

Việc chẩn đoán tình trạng hiếm gặp này cần dữ liệu về tốc độ tăng trưởng, tuổi xương, xét nghiệm hormone và thăm khám chuyên môn, trong khi chưa có bất kỳ hồ sơ y tế nào của Madut được công bố.

Dù vậy, những người mắc chứng bệnh này thường khó lòng khỏe mạnh, nên đây là khả năng rất thấp.

Một câu hỏi khác là Madut cuối cùng sẽ cao bao nhiêu. Cậu bé người Qatar chỉ bước sang tuổi 14 vào ngày 24-11 tới. 

Ở nam giới, chiều cao thường vẫn tiếp tục tăng trong tuổi thiếu niên, khi các sụn tăng trưởng ở đầu xương chưa đóng hoàn toàn. Madut vẫn còn có thể gia tăng chiều cao trong ít nhất 1-2 năm tới.

Trong làng bóng chuyền chuyên nghiệp, kỷ lục cao nhất thế giới thuộc về Dmitriy Muserskiy (Nga) với chiều cao lên đến 2m18.

Nhưng nếu tính mọi cấp độ bóng chuyền, kỷ lục thuộc về Morteza Mehrzad (Iran), với chiều cao 2m46, VĐV bóng chuyền ngồi của tuyển Iran, từng vô địch Paralympic.

Một trường hợp rất đáng chú ý trong bóng chuyền đứng là Wuttichai Suksara của Thái Lan, từng được ghi nhận cao khoảng 2m24 và từng chơi bóng chuyền chuyên nghiệp, nhưng đã giải nghệ sớm do vấn đề sức khỏe liên quan đến chứng khổng lồ.

Có thể thấy, cả hai trường hợp cao bất thường nói trên đều dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Madut hoàn toàn có thể vượt qua kỷ lục của Muserskiy sau 1-2 năm nữa.

Xuất hiện cậu bé 13 tuổi cao 2m10 ở giải bóng chuyền - Ảnh 2.Pickleball là môn gây chấn thương 'tệ nhất nhóm cầm vợt'

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố tại Mỹ cho thấy pickleball là môn thể thao có những thông số tồi tệ về mặt chấn thương, hơn hẳn khi so với những môn cầm vợt khác như bóng bàn, cầu lông, quần vợt...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất