Chàng trai bại liệt lập tủ sách cho trẻ em làngXem người nghèo như người nhàGần 6 tỉ đồng giúp đỡ người nghèo
Khởi đầu chỉ với một vài thành viên hoạt động nhỏ lẻ nhưng chỉ sau hơn bốn tháng đi vào hoạt động, số thành viên của đội văn nghệ xã Mỹ Thành Bắc đã phát triển lên con số 17. Người già nhất đã gần bước qua tuổi thất thập, trong khi thành viên trẻ nhất mới tròn 16 tuổi. Tuy ngành nghề, hoàn cảnh, tuổi tác không giống nhau nhưng tất cả thành viên trong đội văn nghệ đều sẵn lòng chung tay góp sức, trích một phần công sức, của cải để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã.
Sau sáu lần biểu diễn, đội đã phân phát tổng cộng 205 ký gạo cũng như quyên góp được gần 6 triệu đồng giúp đỡ người nghèo. Ngoài mức đóng góp của bà con trong xã, mỗi thành viên trong đội văn nghệ xã Mỹ Thành Bắc còn tự tay đóng góp 500.000 đồng mỗi tháng nhằm gây quỹ vững chắc, kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh túng bấn.
Đến gặp anh Trần Văn Tranh ngay lúc anh đang lật sổ thống kê lại những hoàn cảnh được giúp đỡ từ ngày đầu thành lập đội, trong cuốn sổ ghi chép của anh chi chít những cái tên với nhiều hoàn cảnh nghèo khổ khác nhau. Đó là bà Nguyễn Thị Đạm bị bệnh nan y, không đi đứng được, ông Nguyễn Văn Phi bị suy thận mãn tính, bà Nguyễn Thị Chưa sống cô đơn không người thân thích...
“Trong một lần đi chích heo cho bà con trong xã, tôi tận mắt chứng kiến một hộ gia đình trong xã nghèo đến nỗi nhà có đám tang nhưng không còn hạt gạo để làm đám. Sau hôm đó về tôi trằn trọc mãi không ngủ được, từ đó nảy ra ý định sao mình không tổ chức đội văn nghệ để quyên góp giúp đỡ người nghèo. Đội sẽ vận động bằng hai cách: ca hát gây quỹ và phát động, tuyên truyền” - anh Tranh cho biết.
Đầu tháng 4-2014 đội văn nghệ chính thức trở thành thành viên của Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Thành Bắc. Đánh giá về hiệu quả của đội văn nghệ, ông Lê Hoàng Nam, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, cho biết: “Đây là một việc làm ý nghĩa, thể hiện tinh thần nhân ái, đùm bọc giữa xã viên với nhau. Thông qua những lần làm từ thiện, có không ít gia đình nghèo, neo đơn, khó khăn trong xã được hỗ trợ. Hi vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều mạnh thường quân giúp đỡ để phong trào ngày càng mở rộng”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận